Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 8/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao quà cho 300 gia đình chính sách, cán bộ hưu trí khó khăn và 1.200 công nhân bị giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động, bị mất việc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà hỗ trợ trị giá 1 triệu đồng/phần quà cho các công nhân bị giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động, bị mất việc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho rằng, năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với những thuận lợi và thách thức đan xen, COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhiều doanh nghiệp đặc biệt là ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ, điện tử gặp khó khăn, bị thiếu, cắt, giảm đơn hàng... dẫn đến một số lượng lớn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thu nhập, đời sống của một bộ phận người lao động và gia đình.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2Đại diện các tổ chức xã hội, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam Thành phố trao tặng quà hỗ trợ cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức tặng quà với hy vọng công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm nghị lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống; đồng thời khơi dậy tình yêu thương, kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, sẵn sàng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 3Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ông Phạm Minh Tuấn tin tưởng, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình, vì thế phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động sẽ thu hút được sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tầng lớp nhân dân; ngày càng có thêm nhiều tấm gương, những câu chuyện đẹp lan tỏa truyền thống, văn hóa tốt đẹp “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” của dân tộc.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 4Đại diện Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà hỗ trợ trị giá 1 triệu đồng/phần quà cho các công nhân bị giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động, bị mất việc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tượng trưng 100 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho các công nhân bị giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động, bị mất việc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ phối hợp Liên đoàn Lao động Thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện trên địa bàn tổ chức trao 1.100 phần quà còn lại cho công nhân bị giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động, bị mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn, và 300 gia đình chính sách, cán bộ hưu trí khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn ảnh 51.200 công nhân bị giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động, bị mất việc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố được nhận quà hỗ trợ trị giá 1 triệu đồng/phần quà. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Toàn bộ kinh phí của chương trình lần này do gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm