Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng ngàn người diễu hành ra quân bảo đảm an toàn giao thông

Lễ phát động nhằm thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phát động phong trào nhân dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân thành phố.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

Sau lễ phát động, khoảng 1.500 người đại diện cho Ban An toàn giao thông 24 quận, huyện, sinh viên, học sinh… trên địa bàn thành phố tổ chức diễu hành ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông.
Lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh  ra quân thực hiện năm an toàn giao thông 2018. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trong quá trình phát triển kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nhiều yếu tố tác động đến trật tự đô thị, hạ tầng giao thông như tăng nhanh lượng xe cá nhân, một bộ phận người dân nhập cư chưa thích ứng về nếp sống đô thị. Cùng với đó là tình trạng ngập nước, lấn chiếm vỉa hè, số người chết do tai nạn giao thông tuy giảm nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tăng cao. 
Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

Vì thế, với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em” và mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, thông qua lễ phát động năm nay, thành phố quyết tâm kéo giảm ít nhất 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2017, đặc biệt với trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao cờ cho Ban ATGT Thành phố phát động ra quân thực hiện Năm an toàn giao thông 2018. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
 
Qua đây, thành phố cũng đặt mục tiêu giảm số vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, hạn chế đến mức thấp nhất ùn ứ cục bộ tại một số tuyến đường, giao lộ có mật độ giao thông cao, đồng thời tái lập và giữ vững trật tự lòng đường, vỉa hè./. 

Đề xuất