Giao lưu với 100 Già làng, Trưởng bản dân tộc tiêu biểu các tỉnh biên giới - lịch sử cách mạng phía Bắc

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhận chiếc đàn tính là quà tặng của Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản dân tộc tiêu biểu các tỉnh biên giới-lịch sử cách mạng phía Bắc. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhận chiếc đàn tính là quà tặng của Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản dân tộc tiêu biểu các tỉnh biên giới-lịch sử cách mạng phía Bắc. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tối 23/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật với đoàn đại biểu Già làng, Trưởng bản tiêu biểu các dân tộc vùng biên giới - lịch sử cách mạng phía Bắc (Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nghệ An).

Giao lưu với 100 Già làng, Trưởng bản dân tộc tiêu biểu các tỉnh biên giới - lịch sử cách mạng phía Bắc ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.

Chương trình nhằm tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng, củng cố đại đoàn kết dân tộc. 

Phát biểu chào mừng 100 Già làng, Trưởng bản đến với Thành phố mang tên Bác, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các tỉnh biên giới phía Bắc là “cái nôi” cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số đã luôn bảo vệ, đồng hành cùng Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong suốt quá trình hoạt động cách mạng; góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển Tổ quốc hiện nay.

Giao lưu với 100 Già làng, Trưởng bản dân tộc tiêu biểu các tỉnh biên giới - lịch sử cách mạng phía Bắc ảnh 2Già làng Vàng Xíu Dư, người dân tộc Mông tỉnh Hà Giang đại diện Đoàn đại biểu Già làng, Trưởng bản, Già làng phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.

Khẳng định vai trò quan trọng của đồng bào dân tộc vùng biên giới với tư cách là người gìn giữ “phên dậu” quốc gia, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn các Già làng, Trưởng bản tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân tại địa phương thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tích cực gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Giao lưu với 100 Già làng, Trưởng bản dân tộc tiêu biểu các tỉnh biên giới - lịch sử cách mạng phía Bắc ảnh 3 Đoàn đại biểu Già làng, Trưởng bản, Già làng chụp ảnh chung tại buổi Giao lưu. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng các Già làng, Trưởng bản tiếp tục là nhân tố quan trọng trong phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống cộng đồng, trở thành những “thư viện, bảo tàng sống” về sự phong phú, đa dạng của nền văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc; hướng dẫn, vận động bà con các dân tộc thiểu số năng động, sáng tạo, mạnh dạn áp dụng các mô hình sản xuất hiện đại, có năng suất cao để phát triển kinh tế gia đình và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại địa phương. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu luôn sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số các tỉnh phía Bắc và mong muốn các Già làng, Trưởng bản trở thành “cầu nối” giữa đồng bào các dân tộc với nhân dân Thành phố, tiếp tục đồng hành, ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố ngày càng hiện đại, phồn vinh.

Tại buổi Lễ, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình giao lưu là hoạt động thiết thực bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào cả nước cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc, nhất là các vị Già làng, Trưởng bản các tỉnh phía Bắc, Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số của Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao lưu với 100 Già làng, Trưởng bản dân tộc tiêu biểu các tỉnh biên giới - lịch sử cách mạng phía Bắc ảnh 4Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhận chiếc đàn tính là quà tặng của Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản dân tộc tiêu biểu các tỉnh biên giới-lịch sử cách mạng phía Bắc. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Qua đó, động viên đồng bào các dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, các Già làng, Trưởng bản tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, góp phần xây dựng “Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp.

Đại diện đoàn đại biểu Già làng, Trưởng bản, Già làng Vàng Xíu Dư, người dân tộc Mông ở tỉnh Hà Giang bày tỏ sự xúc động, trân trọng tình cảm mà Thành ủy, chính quyền, nhân dân Thành phố đã dành cho đoàn cũng như sự giúp đỡ của Thành phố cho đồng bào dân tộc tỉnh Hà Giang trong những năm qua; đồng thời cam kết tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu tuyên truyền vận động bà con dân tộc thực hiện tốt những quy định của pháp luật, tích cực tham gia các phòng trào yêu nước; đấu tranh, phát hiện và kịp thời báo cáo chính quyền xử lý các hành vi xâm phạm đường biên, mốc giới, xâm phạm lãnh thổ quốc gia.

Giao lưu với 100 Già làng, Trưởng bản dân tộc tiêu biểu các tỉnh biên giới - lịch sử cách mạng phía Bắc ảnh 5Sáng 23/9/2020, Đoàn đại biểu già làng, trưởng bản thăm và nghe giới thiệu về Đền tưởng niệm Bến Dược trong khu Di tích Địa đạo Củ Chi. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trong thời gian ở thăm Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23-25/9, Đoàn đại biểu các Già làng, Trưởng bản tiêu biểu các dân tộc vùng biên giới - lịch sử cách mạng các tỉnh phía Bắc tham gia các chương trình dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; thăm Khu Di tích Địa đạo Củ Chi; tham quan Hội trường Thống Nhất và một số địa điểm trong Thành phố và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm