Thành phố Hồ Chí Minh đón du khách quốc tế đầu năm mới 2020

Thành phố Hồ Chí Minh đón du khách quốc tế đầu năm mới 2020
Những vị khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày đầu năm mới 2020 trên chuyến bay quốc tế JL079 của Hãng Hàng không Japan Airlines từ Nhật Bản hạ cánh lúc 5 giờ 50 phút và chuyến bay quốc tế VN2106 của Hãng Hàng không Vietnam Airlines liên doanh với Hãng Hàng không Air France từ Pháp hạ cánh lúc 7 giờ 10 phút vào ngày 1/1/2020 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhận được niềm vui bất ngờ qua sự tiếp đón nồng hậu của Ban tổ chức trong không khí vui tươi, rộn ràng của thời khắc năm mới. Bên cạnh những phần quà ý nghĩa của ngành Du lịch, một số hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành cũng tặng quà là vé khứ hồi dành cho những vị khách may mắn. 
Hướng dẫn viên du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đón du khách quốc tế đầu năm mới 2020. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
Hướng dẫn viên du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đón du khách quốc tế đầu năm mới 2020. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
Đồng thời, những vị khách này cũng sẽ được tham gia chương trình du lịch tham quan vòng quanh Thành phố Hồ Chí Minh trong chuỗi chương trình du lịch kích cầu do doanh nghiệp du lịch thành phố tổ chức. Đặc biệt, đến Thành phố Hồ Chí Minh, du khách sẽ hòa mình vào không khí đón năm mới và ăn Tết cùng người dân địa phương.

Du khách Kazuno Hiroyoshi (Tokyo, Nhật Bản) đến Việt Nam từ chuyến bay quốc tế JL079 của Hãng Hàng không Japan Airlines từ Nhật Bản hạ cánh lúc 5 giờ 50 phút cho biết, rất hào hứng khi trở thành một trong những du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm mới 2020 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đồng thời, du khách này cũng cho hay cảm thấy thú vị về sự chào đón nồng hậu của các tổ chức du lịch Việt Nam, cũng như kỳ vọng sẽ được may mắn trong cả năm. 
Hướng dẫn viên du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tặng nón lá cho du khách quốc tế đầu năm mơi 2020. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
Hướng dẫn viên du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tặng nón lá cho du khách quốc tế đầu năm mơi 2020. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
Ông Trần Hùng Việt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố là điểm đến mà du khách quốc tế thường lựa chọn mỗi khi đến Việt Nam, cũng như từ Thành phố Hồ Chí Minh du khách dễ dàng di chuyển đến những điểm đến khác.

Những vị khách đầu tiên "xông đất" Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang lại nhiều may mắn và tín hiệu tích cực cho ngành Du lịch thành phố. Đây cũng là động lực để Thành phố Hồ Chí Minh tăng lượng khách du lịch, thu hút chuyến bay từ những thị trường quốc tế khác. 
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ tặng hoa chào đón du khách quốc tế "xông đất" Thành phố Hồ Chí Minh trong năm mới 2020. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ tặng hoa chào đón du khách quốc tế "xông đất" Thành phố Hồ Chí Minh trong năm mới 2020. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng, năm 2020 là một năm hứa hẹn nhiều đột phá mới với việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch của thành phố. Đặc biệt, thành phố tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động du lịch mang tính đặc thù với sản phẩm du lịch dựa trên cơ sở khai thác những giá trị văn hóa truyền thống một cách bền vững.

Trong năm 2020, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế; 35 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 165.000 tỷ đồng. 
Những du khách quốc tế may mắn nhận quà đầu năm mới 2020 của ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
Những du khách quốc tế may mắn nhận quà đầu năm mới 2020 của ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, với những thành quả ngành du lịch thành phố trong thời gian qua, cho thấy sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân đã tạo nên sự hấp dẫn cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2020, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dựa trên tài nguyên, hệ thống hạ tầng, không gian kiến trúc, trung tâm thương mại, giao lưu quốc tế, kết nối các vùng miền nội địa... tuy nhiên đây cũng là những mục tiêu thách thức đòi hỏi ngành Du lịch nỗ lực giải quyết vấn vấn đề tồn tại như tăng cường sự trải nghiệm cho du khách qua nhiều sản phẩm mới. 
Đại diện doanh nghiệp lữ hành tặng vé khứ hồi cho du khách quốc tế may mắn "xông đất" Thành phố Hồ Chí Minh năm mới 2020. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
Đại diện doanh nghiệp lữ hành tặng vé khứ hồi cho du khách quốc tế may mắn "xông đất" Thành phố Hồ Chí Minh năm mới 2020. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa lớn của khu vực và cũng là thành phố thu hút nhiều nhà đầu tư, khách quốc tế, khách du lịch trong và ngoài nước. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là điểm đến “Thân thiện - Hấp dẫn - An toàn”, luôn dành những sự nồng ấm, trọng thị nhất đối với du khách trong và ngoài nước.
 
Năm 2019, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra như tổng lượt khách quốc tế đến thành phố đạt 8,619 triệu lượt khách, tăng 13,48% so với cùng kỳ (năm 2018 đạt 7,595 triệu lượt khách); khách du lịch nội địa đạt 32,77 triệu lượt, tăng 13% so với năm 2018 (cùng kỳ đạt 29 triệu lượt khách). Tổng thu ngành Du lịch thành phố đạt 140.017 tỷ đồng, tăng 10,15% so với năm 2018 (cùng kỳ đạt 127.111 tỷ đồng).
Đại diện sở, ngành và hiệp hội doanh nghiệp ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chào đón du khách quốc tế trong năm mới 2020. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
Đại diện sở, ngành và hiệp hội doanh nghiệp ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chào đón du khách quốc tế trong năm mới 2020. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Cũng trong năm 2019, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành việc tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030 làm nền tảng đưa hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn thành phố có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu chất lượng./.
  Mỹ Phương

Có thể bạn quan tâm