Thành phố Hồ Chí Minh: Đề xuất kéo dài các gói hỗ trợ cho đối tượng chính sách, khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh: Đề xuất kéo dài các gói hỗ trợ cho đối tượng chính sách, khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Do dịch COVID-19 kéo dài, ngày 30/8, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chi bổ sung 9.247 tỷ đồng hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Thành phố Hồ Chí Minh: Đề xuất kéo dài các gói hỗ trợ cho đối tượng chính sách, khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 ảnh 1Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh trao quà cho người lao động trong khu vực phong tỏa. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố, gói hỗ trợ đợt 1 cho người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 theo Nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân thành phố đã được triển khai trong tháng 6. Tuy nhiên, do dịch vẫn tiếp diễn và thành phố áp dụng Chỉ thị 16 cùng nhiều biện pháp siết giãn cách và ngày càng nhiều người dân gặp khó khăn, nên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đề xuất Nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh theo hướng mở rộng nhóm được giúp đỡ và kéo dài thời gian hỗ trợ đến cuối năm 2021.

Theo tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung hơn 1.660 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 1,1 triệu lao động tự do. Mỗi sẽ người nhận được 1,5 triệu đồng. Hỗ trợ gần 54.000 hộ nghèo, cận nghèo, mỗi hộ 1,5 triệu đồng với tổng kinh phí gần 81 tỷ đồng.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đề xuất chi hơn 7.210 tỷ đồng cho gần 1,6 triệu hộ gia đình (với hơn 4,5 triệu người) lao động có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, xóm nghèo, khu vực bị phong tỏa... và 300.000 lao động làm thuê theo thời vụ. Mỗi trường hợp sẽ nhận được 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chi 294 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 39.000 người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp hàng tháng; hơn 157.000 người thuộc nhóm bảo trợ xã hội, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt sống ở cộng đồng, các mái ấm. Mỗi trường hợp nhận 1,5 triệu đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Đề xuất kéo dài các gói hỗ trợ cho đối tượng chính sách, khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 ảnh 2Công đoàn các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố tiếp nhận quà tặng của Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tặng công nhân lao động thành phố. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Toàn bộ kinh phí chi cho các nhóm hỗ trợ được Sở đề xuất trích từ ngân sách, trong đó có nguồn cải cách tiền lương.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang triển khai hỗ trợ đợt 1, đợt 2 (khoảng 1.800 tỷ) và đợt bổ sung (khoảng 2.500 tỷ) theo Nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tuy nhiên, đến nay, các địa phương chỉ mới giải ngân được khoảng 2.200 tỷ đồng. Cùng lúc, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Đồng thời kiến nghị Chính phủ hỗ trợ gần 28.000 tỷ đồng và 142.200 tấn gạo giúp hơn 4,7 triệu người đang gặp khó khăn.

Thanh Vũ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm