Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản
Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những hỗ trợ của JICA tại Việt Nam trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế thông qua hỗ trợ chính sách, cơ sở hạ tầng, tăng cường quản trị Nhà nước. Ở góc độ địa phương, JICA đã hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh nhiều dự án chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân... qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Nhật Bản ngày càng tốt đẹp, là cơ sở vững chắc cho sự phát triển của hai quốc gia thời gian tới.
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch JICA Shimiki Kitaoka. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch JICA Shimiki Kitaoka. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Trong đó, tác động lớn nhất là sự biến đổi khí hậu, làm ảnh hưởng đến môi trường, gây ngập úng… trong khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật thành phố ngày càng xuống cấp. Để giải quyết vấn đề này, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang xây dựng hệ thống thoát nước, cống ngăn triều. Tuy nhiên, thành phố cũng rất cần JICA hỗ trợ xây dựng dự án chống ngập, xử lý nước (cụ thể là hồ trữ nước nhỏ) ở khu vực trung tâm, để từ đó triển khai đồng bộ tại các quận, huyện nhằm khắc phục tình trạng ngập úng, cải thiện môi trường. Giới thiệu Dự án khu đô thị sáng tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đây là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư Nhật Bản đang có thế mạnh về ứng dụng công nghệ, lưu trữ nước mưa để tái sử dụng, phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt cộng đồng, xây dựng hệ thống giao thông đặc biệt kết nối giữa các trường đại học và Khu công nghệ cao...
Ông Shinichi Kitaoka tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Nhật Bản. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Ông Shinichi Kitaoka tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Nhật Bản. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn JICA tiếp tục hỗ trợ dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và cam kết sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án này thực hiện đúng tiến độ. Tại buổi tiếp, ông Shinichi Kitaoka, Chủ tịch JICA vui mừng và cám ơn lãnh đạo thành phố đã quyết tâm thực hiện dự án tuyến metro số 1 thông qua việc ứng vốn cho các nhà đầu tư. Đây sẽ động lực để dự án quan trọng này sớm hoàn thiện, góp phần tích cực trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giảm thiểu tai nạn giao thông, cải thiện môi trường, phục vụ người dân thành phố. Theo ông Shinichi Kitaoka, Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng trên các lĩnh vực văn hóa, tôn giáo… từ nhiều thế kỷ trước. Ngoài quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng, Việt Nam - Nhật Bản còn có quan hệ hợp tác giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Thời gian tới, JICA sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục tình trạng ngập úng. Cụ thể là đẩy nhanh thực hiện dự án không hoàn lại giữa thành phố Osaka và Thành phố Hồ Chí Minh về cải tạo hệ thống ống nước thải bằng biện pháp không can thiệp phá vỡ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch JICA Shimiki Kitaoka. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch JICA Shimiki Kitaoka. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Ông Shinichi Kitaoka tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Nhật Bản, nhất là các lĩnh vực y tế, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và tham gia dự án đô thị thông minh, khu đô thị sáng tạo... Những năm qua, JICA đã tham gia một số dự án lớn như: Xây dựng đường hầm Hải Vân, cải thiện Quốc lộ số 5, xây dựng Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn và mạng lưới truyền dẫn Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án tưới tiêu ở Phan Rí-Phan Thiết, nghiên cứu kế hoạch tổng thể phát triển thành phố Đà Nẵng… Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, JICA tham gia dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên, đại lộ Đông - Tây, cải thiện môi trường nước, nâng cao năng lực quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, 2 cầu dây văng Bình Khánh và Phước Khánh thuộc huyện Cần Giờ./.
Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm