Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể 10%/năm

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể 10%/năm
Ông Lê Thanh Liêm cho biết, số lượt trợ vốn năm 2016 so với 2007 tăng 23 lần, Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt vai trò cầu nối, liên kết giữa các sở, ngành thành phố với xã viên. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể chưa bền vững về năng lực sản xuất kinh doanh và sản phẩm chưa có tính cạnh tranh cao.
Phó Bí thư Thành uỷ Võ Thị Dung trao cờ truyền thống của UBND thành phố cho Liên Minh Hợp tác xã. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.
Phó Bí thư Thành uỷ Võ Thị Dung trao cờ truyền thống của UBND thành phố cho Liên Minh Hợp tác xã. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.
Do đó, ông Lê Thanh Liêm đề nghị trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện cụ thể hoá và tham gia tích cực 7 chương trình đột phá của thành phố bằng những giải pháp cụ thể. Ngoài ra, chủ động tuyên truyền chủ trương, pháp luật phát triển khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế này phát triển, nâng cao năng lực hội nhập kinh tế, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế thành phố.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Thanh Liêm trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân và xã viên tích cực tham gia hoạt động của hợp tác xã. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Thanh Liêm trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân và xã viên tích cực tham gia hoạt động của hợp tác xã. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.
Hiện nay, Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển vượt bậc cả về số lượng lẫn chất lượng, trở thành đơn vị có Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã viên lớn nhất cả nước. Theo bà Lê Hoàng Yến, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2017 - 2020, đơn vị này đặt mục tiêu phát triển mới 1.500 tổ hợp tác, 175 hợp tác xã, 10 liên hiệp hợp tác xã. Đặc biệt, phấn đấu đạt tốc độc tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể đạt 10%/năm; tỷ trọng đóng góp vào GDP thành phố 1,2%; thu hút thêm 50.000 lao động làm việc trong khi vực kinh tế tập thể.
Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự trao tặng cờ thi đua cho Liên Minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.
Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự trao tặng cờ thi đua cho Liên Minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.
Song song với việc phát triển số lượng, Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tập trung một số mục tiêu trọng tâm trong củng cố, sáp nhập, hợp nhất các hợp tác xã quy mô nhỏ, vốn điều lệ thấp, ít xã viên, hoạt động chưa hiệu quả. Trong đó, đến năm 2020 phấn đấu có trên 70% hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có tích lũy tái đầu tư mở rộng sản xuất.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Thanh Liêm trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân và xã viên tích cực tham gia hoạt động của hợp tác xã. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Thanh Liêm trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân và xã viên tích cực tham gia hoạt động của hợp tác xã. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.
Qua 15 năm hoạt động, Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh, đã hỗ trợ thiết thực cho các thành viên Liên minh Hợp tác xã thành phố, người lao động có thêm vốn để kinh doanh, với mức lãi suất cho vậy bằng 80% - 90% so với lãi suất của ngân hàng, riêng lĩnh vực nông nghiệp mức lãi suất còn được ưu đãi hơn. Tính đến hết năm 2016, Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh đã trợ vốn cho hơn 541.430 lượt thành viên với doanh số trợ vốn gần 7.143 tỷ đồng; dư nợ tính đến thời điểm hết năm 2016 là hơn 666 tỷ đồng.
Siêu thị Saigon Co.op, mô hình Hợp tác xã tiêu biểu của Liên Minh Hợp tác xã thu hút đông đảo người tiêu dùng đến mua sắm. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.
Siêu thị Saigon Co.op, mô hình Hợp tác xã tiêu biểu của Liên Minh Hợp tác xã thu hút đông đảo người tiêu dùng đến mua sắm. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.
Để phát huy hơn nữa vai trời hoạt động của Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2017 - 2020, đơn vị này sẽ tăng số lượng thành viên tiếp cận các sản phẩm tín dụng qua từng năm và đạt 102.000 lượt/năm, doanh số trợ vốn đạt 1.700 tỷ đồng/năm./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm