Thành phố Hồ Chí Minh: Công bố thông tin Cuộc thi khởi nghiệp “Vietnam Startup Wheel” năm 2018

Thành phố Hồ Chí Minh: Công bố thông tin Cuộc thi khởi nghiệp “Vietnam Startup Wheel” năm 2018
Đây là cuộc thi thường niên có quy mô toàn quốc do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (YBA) tổ chức.
Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải phát biểu tại buổi Họp báo công bố thông tin cuộc thi khởi nghiệp Vietnam Startup Wheel 2018. Ảnh: An Hiếu
Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải phát biểu tại buổi Họp báo công bố thông tin cuộc thi khởi nghiệp Vietnam Startup Wheel 2018. Ảnh: An Hiếu 

Phát biểu tại Họp báo, Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải cho biết: “Cuộc thi khởi nghiệp “VIETNAM STARTUP WHEEL” là dịp để các anh chị doanh nghiệp khởi nghiệp, các bạn trẻ có những ý tưởng khởi nghiệp có thể tham gia để phát triển ý tưởng của mình. Thành Đoàn, Hội Liên Hiệp Thanh niên Thành phố mong muốn cuộc thi sẽ được lan tỏa rộng rãi đến các bạn sinh viên, để từ đó các bạn có thể tiếp cận, phát triển những ý tưởng sáng tạo của mình. Khởi nghiệp cũng là nội dung để góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo và cũng là dịp để tìm kiếm những sáng kiến mới, có thể ứng dụng vào thực tiễn để phát triển Thành phố”.

VIETNAM STARTUP WHEEL 2018 với thông điệp phá bỏ mọi giới hạn và khơi dậy sức mạnh của tổng thể các nguồn lực khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, năm nay VIETNAM STARTUP WHEEL hứa hẹn tạo ra môi trường học hỏi mang tầm quốc tế với sự tham gia của các doanh nghiệp khởi nghiệp đến từ các quốc gia.
Bà Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) chia sẻ thông tin về cuộc thi VIETNAM STARTUP WHEEL 2018. Ảnh: An Hiếu
Bà Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) chia sẻ thông tin về cuộc thi VIETNAM STARTUP WHEEL 2018. Ảnh: An Hiếu

Phát biểu tại chương trình, Bà Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC), Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ: VIETNAM STARTUP WHEEL không chỉ là cuộc thi, VIETNAM STARTUP WHEEL đã trở thành một bệ phóng đưa startup Việt chinh phục những mục tiêu quan trong trong chiến lược phát triển.

Điểm mới VIETNAM STARTUP WHEEL 2018 là mở rộng cho tất cả đối tượng, không giới hạn độ tuổi, không giới hạn địa lý, tất cả cá nhân, nhóm, nhà sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp đang sinh sống, học tập và làm việc, khởi nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam có ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ, công nghệ khởi nghiệp sáng tạo đều có thể đăng ký tham dự cuộc thi.

Cụ thể VIETNAM STARTUP WHEEL mở rộng thêm 2 đối tượng là nhà nghiên cứu khoa học, nhà sáng chế; cựu du học sinh, du học sinh đang học tập, làm việc ở nước ngoài; các nhóm khởi nghiệp có sự kết hợp giữa nhà sáng lập doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam có các mô hình khởi nghiệp hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị đồng hành cùng cuộc thi VIETNAM STARTUP WHEEL 2018. Ảnh: An Hiếu
Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị đồng hành cùng cuộc thi VIETNAM STARTUP WHEEL  2018. Ảnh: An Hiếu

Bên cạnh 04 cụm thi theo khu vực gồm Khu vực Miền Nam (trọng điểm là Thành phố Hồ Chí Minh), Khu vực Miền Bắc (trọng điểm là Hà Nội), Khu vực Miền Trung (trọng điểm là Đà Nẵng, Khu vực Miền Tây (trọng điểm là Cần Thơ), VIETNAM STARTUP WHEEL 2018 tiếp tục đẩy mạnh thêm ở các tỉnh như Bến Tre, An Giang...

Cuộc thi cũng là nơi tạo cơ hội, nền tảng quan trọng, thiết thực cho quyết định gia nhập thị trường, tìm kiếm khả năng phát triển thu hút khách hàng, nhà đầu tư, cũng như cho doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà sáng lập doanh nghiệp, cá nhân, nhóm khởi nghiệp nhìn thấy rõ những tiềm năng thực chất để kiểm soát chiến lược phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi với tổng giá trị giải thưởng gần 2 tỷ đồng, gồm: 01 Giải Nhất (dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp): 200.000.000 đồng (hiện kim 150.000.000 đồng); 01 Giải Nhất (dành cho cá nhân, nhóm khởi nghiệp): 150.000.000 đồng (hiện kim 100.000.000 đồng); 01 Giải Nhì: 70.000.000 đồng (hiện kim 50.000.000 đồng); 01 Giải Ba: 40.000.000 đồng (hiện kim 20.000.000 đồng); 01 Giải Dự án sáng tạo nhất: 10.000.000 đồng; Giải Sinh viên Khởi nghiệp xuất sắc nhất: 5.000.000 đồng; Giải Dự án được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng.
Các thí sinh đạt giải cao cuộc thi VIETNAM STARTUP WHEEL năm 2015, 2016, 2017 chia sẽ kinh nghiệm tại buổi Họp báo. Ảnh: An Hiếu
Các thí sinh đạt giải cao cuộc thi VIETNAM STARTUP WHEEL năm 2015, 2016, 2017 chia sẽ kinh nghiệm tại buổi Họp báo. Ảnh: An Hiếu 

Ngoài ra, top 100 dự án vòng bán kết, người dự thi còn có cơ hội nhận được các giải thưởng phụ hằng tuần “Ăn tối cùng doanh nhân”, tham dự chương trình thúc đẩy khởi nghiệp từ các tổ chức quốc tế khác, tham gia Sàn Giao dịch và Đầu tư Khởi nghiệp 2018…

Để biết thêm chi tiết về chương trình cuộc thi, các thí sinh tham gia có thể truy cập trang web: www.startupwheel.vn, fanpage www.facebook.com/startupwheel.

Cuộc thi sẽ tiếp tục nhận hồ sơ dự thi của các dự án đến hết ngày 31/5/2018./.
An Hiếu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm