Thành phố Hồ Chí Minh: Công bố chuỗi chương trình Sihub - Expara năm 2021

Ký kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy hoạt động tăng tốc, spin out spin off, tư vấn, kết nối đầu tư tài chính tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Ký kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy hoạt động tăng tốc, spin out spin off, tư vấn, kết nối đầu tư tài chính tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Chiều 25/3, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Sihub) đã tổ chức “Lễ công bố chuỗi chương trình tăng tốc khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Sihub-Expara năm 2021”.

Thành phố Hồ Chí Minh: Công bố chuỗi chương trình Sihub - Expara năm 2021 ảnh 1Ký kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy hoạt động tăng tốc, spin out spin off, tư vấn, kết nối đầu tư tài chính tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Theo đó, chuỗi hoạt động tăng tốc sẽ tập trung vào 3 chương trình chính gồm: tăng tốc khởi nghiệp Sihub- Expara khóa 3 năm 2021; tăng tốc Spin-off, Spin-out và tăng tốc, tư vấn và kết nối tài chính cho các doanh nghiệp chuẩn bị IPO (phát hành chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng).

Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Sihub, cho biết, tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp Sihub - Expara khóa 3 năm 2021, các startup (doanh nghiệp khởi nghiệp) xuất sắc sẽ có cơ hội nhận được đầu tư lên đến 150.000 USD; cơ hội tiếp cận hơn 20 Quỹ đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời, được đội ngũ chuyên gia hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ, Ba Lan, Nga, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam đào tạo, cố vấn, thúc đẩy hoàn thiện mô hình kinh doanh và mở rộng thị trường. Chương trình dự kiến bắt đầu từ tháng 3 –9/2021, trong đó có 4 tháng tăng tốc cho tối đa 20 dự án và nhiều hoạt động bên lề khác.

Chương trình tăng tốc Spin-off, Spin-out dành cho các dự án R&D (nghiên cứu và phát triển) từ các trường đại học, viện nghiên cứu dự kiến tuyển chọn 100 dự án tham gia, tăng tốc cho 10 dự án và đặt mục tiêu thương mại hóa cho 2 dự án.

Tham gia chương trình này, các dự án R&D không chỉ được tăng tốc mà còn được ban tổ chức giúp tìm kiếm quỹ đầu tư tài chính để hỗ trợ nhà nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu hay hỗ trợ quản lý và vận hành doanh nghiệp để đưa sản phẩm ra thị trường.

Riêng chương trình tăng tốc, tư vấn và kết nối tài chính cho các doanh nghiệp chuẩn bị IPO năm nay dự kiến hỗ trợ tư vấn cho 5 doanh nghiệp có nhu cầu.

Ông Huỳnh Kim Tước cho biết, tham gia chương trình này, các doanh nghiệp chuẩn bị IPO sẽ được các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và tài chính đầu tư sẽ đào tạo, tư vấn, cố vấn, thúc đẩy, rút ngắn quá trình IPO của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn đại chúng và mở rộng quy mô.

Cũng tại lễ công bố, Sihub, Expara đã ký kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy hoạt động tăng tốc, spin out spin off, tư vấn, kết nối đầu tư tài chính với Trường Đại học Nông Lâm, Viện Phát triển ứng dụng, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp Venturra Capital, Access Ventures, Câu lạc bộ Khởi nghiệp IPO, Hội Alumni Expara Accelerator.

Thành phố Hồ Chí Minh: Công bố chuỗi chương trình Sihub - Expara năm 2021 ảnh 2Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Sihub công bố chuỗi chương trình tăng tốc khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Sihub- Expara năm 2021. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Theo Sihub, đây là lần thứ 3 Saigon Innovaton Hub tổ chức chương trình này nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp trong nước kết nối, kêu gọi đầu tư phát triển theo kế hoạch của mình.

Qua hai lần tổ chức, chương trình tăng tốc khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Sihub- Expara đã thu hút 146 startups thuộc nhiều quốc gia trên thế giới đăng ký tham gia, 36 startups tốt nghiệp và kêu gọi đầu tư hơn hơn 10 triệu USD./.

Thanh Vũ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm