Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động chăm lo học sinh, sinh viên, lao động là người dân tộc

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động chăm lo học sinh, sinh viên, lao động là người dân tộc

Nhân ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), ngày 24/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao học bổng cho 100 em học sinh, sinh viên (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) là con em của đồng bào dân tộc đang sinh sống, học tập trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động chăm lo học sinh, sinh viên, lao động là người dân tộc ảnh 1Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Theo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một trong những hoạt động thường niên của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, cùng các cấp ngành thành phố và chính quyền địa phương, nhằm phát huy truyền thống tương thân, tương ái; thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, chăm lo và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, nhất là các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, nhằm động viên tinh thần đại đoàn kết toàn dân, đồng bào dân tộc nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động này đã được thực hiện suốt hơn 20 năm qua và đã đem đến điều kiện học tập cho hàng ngàn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số khắp cả nước. Do vậy, mong các em học sinh, sinh viên được trao tặng kinh phí học tập luôn cố gắng, hoàn thành tốt chương trình học tập của mình, là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ để mai sau khi trưởng thành có thể giúp cho gia đình, cho địa phương, là người có ích cho xã hội.

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động chăm lo học sinh, sinh viên, lao động là người dân tộc ảnh 2Đại diện Ban tổ chức trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Ông Phạm Minh Tuấn cũng cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã khởi phát chương trình và Quỹ “Hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số” của Báo Người lao động đã luôn đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trong thời gian qua trong việc chăm lo học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; giúp các em có được sự quan tâm, chăm lo tốt nhất của xã hội để tự tin, cố gắng nhiều hơn, đạt kết quả tốt trong học tập.

Tại lễ trao tặng học bổng, em Ađam, dân tộc Chăm, học sinh lớp 7 trường Trung học Cơ sở Dương Bá Trạc, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh vui lắm, bởi em lại có thêm một phần kinh phí trang trải cho sinh hoạt, học tập. Còn em Đào Thị Yến Nhi, học sinh dân tộc Hoa, lớp 10 trường Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt ý thức được học bổng trao tặng lần này giúp chia sẻ phần nào tiền học cho gia đình em. Đào Thị Yến Nhi hứa sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi…

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động chăm lo học sinh, sinh viên, lao động là người dân tộc ảnh 3Ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ cùng các đại biểu và các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số nhận học bổng. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Cũng nhân ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Liên đoàn Lao động phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số trong công nhân viên chức lao động – Tuyên dương gương công nhân lao động dân tộc thiểu số vượt khó, tiêu biểu năm 2022.

Ngày hội thu hút hàng trăm công nhân tham gia các hoạt động như: Hội thi nấu ăn với chủ đề “Món ăn dân tộc thiểu số”; triển lãm hình ảnh về con người và trang phục của các dân tộc thiểu số; chương trình văn hóa nghệ thuật giới thiệu nét đẹp văn hóa của các dân tộc...

Dịp này, Ban tổ chức ngày hội còn tuyên truyền công tác bình đẳng giới trong công nhân viên chức lao động dân tộc thiểu số; trao tặng nhiều phần quà cho công nhân lao động dân tộc có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tuyên dương 55 công nhân lao động dân tộc thiểu số vượt khó, tiêu biểu năm 2022.

Theo ông Ngô Thanh Bắc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 6, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tiểu số năm nay là dịp để công nhân viên chức lao động là người dân tộc giao lưu, tìm hiểu, trải nghiệm những nét đặc sắc về văn hóa, lễ hội, trang phục và nhất là ẩm thực của đồng bào dân tộc. Qua đó, góp phần giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người lao động…

Thanh Vũ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm