Thành phố Hồ Chí Minh: 500 sinh viên y khoa năm cuối sẵn sàng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh: 500 sinh viên y khoa năm cuối sẵn sàng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19
Hiện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh có 1.044 sinh viên năm cuối hệ chính quy ngành Y dược; trong đó, 818 sinh viên ngành y đa khoa, 106 sinh viên ngành điều dưỡng, 25 sinh viên ngành nhãn khoa; 18 sinh viên ngành y tế cộng đồng,16 sinh viên ngành gây mê hồi sức… Đây là lực lượng chính nhà trường dự kiến huy động để tham gia chống dịch COVID-19. 
Nhân viên y tế Bệnh viện điều trị COVID-19 diễn tập tình huống tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 từ các bệnh viện khác chuyển đến. Ảnh: TTXVN phát
Nhân viên y tế Bệnh viện điều trị COVID-19 diễn tập tình huống tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 từ các bệnh viện khác chuyển đến. Ảnh: TTXVN phát

Trước mắt, Nhà trường đã chuẩn bị lực lượng nòng cốt sẵn sàng lên đường gồm 30 sinh viên, y bác sỹ. Bên cạnh đó, hơn 500 sinh viên có nguyện vọng tham gia đội hình phòng chống dịch của nhà trường. Thời gian tới, lãnh đạo Trường giao Phòng công tác sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo, Đoàn trường, Hội sinh viên thành lập tổ chức các đội hình sinh viên và thầy thuốc trẻ chống dịch. Mỗi đội hình có sự tham gia của ít nhất 50 nhân sự.
 
Khi tham gia chống dịch, sinh viên y khoa sẽ hỗ trợ các công việc như: nhập dữ liệu vi tính các thông tin ca bệnh và đối tượng liên quan; lập cây phả hệ theo dõi sự lan truyền của dịch bệnh; tham gia các đội giám sát điều tra dịch tễ (F2 trở đi) cùng với nhân sự của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, quận, huyện; tham gia hoạt động hỗ trợ chuyên môn tại khu cách ly….
 
Trước khi sinh viên tham gia chống dịch, nhà trường cũng tổ chức huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp xây dựng phương án bảo hộ… nhằm giúp các em trang bị các kỹ năng cần thiết để vừa hỗ trợ tốt công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo an toàn cho bản thân.
 
Bên cạnh đó, lãnh đạo Trường cũng yêu cầu các khoa Y tế cộng cộng, Phòng khám đa khoa của Trường thực hiện kết nối các đơn vị chức năng trong hệ thống ngành Y tế Thành phố, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật thông tin cho hoạt động truyền thông phòng chống dịch. Phòng Hành chính quản trị, hỗ trợ phương án di chuyển, phun thuốc phòng chống dịch, cung cấp khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt. Phòng Công nghệ thông tin chuẩn bị hạ tầng hệ thống mạng phục vụ cho phòng chống dịch…
 
Trước đó, trong cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/3, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong yêu cầu, ngoài nhân viên y tế đang phục vụ, ngành y tế cần phải tính toán huy động thêm bác sỹ về hưu, bác sỹ trong các lực lượng vũ trang như quân đội, công an và cả sinh viên ngành y cùng tham gia chống dịch.
 
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 19.000 bác sỹ nhưng trong đó chỉ có 341 bác sỹ và gần 1.000 điều dưỡng chuyên khoa nhiễm. Nhân sự này chỉ đủ phục vụ cho tối đa 1.000 ca nhiễm bệnh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp kiến thức cho các bác sỹ chuyên khoa khác và thành lập một trung tâm điều phối để điều phối nhân lực cho các khu cách ly tập trung trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp./.
 Đinh Hằng
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm