Thành phố Cao Bằng vươn mình sau 10 năm thành lập

Thành phố Cao Bằng vươn mình sau 10 năm thành lập

Thành phố Cao Bằng thành lập năm 2012 theo Nghị quyết số 60/NQ-CP, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ. Đến nay, sau 10 năm xây dựng và phát triển, thành phố Cao Bằng đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, vươn mình trở thành đô thị văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa nơi địa đầu vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Thành phố Cao Bằng vươn mình sau 10 năm thành lập ảnh 1 Cắt băng khánh thành không gian phố đi bộ ven sông Bằng (thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN.

Thị xã Cao Bằng xưa là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa. Sau nhiều năm đấu tranh cách mạng, ngày 03/10/1950, thị xã Cao Bằng được giải phóng khỏi ách thống trị của Thực dân Pháp. Từ đây, chính quyền và nhân dân Thị xã Cao Bằng đã ra sức xây dựng thị xã ngày càng mở rộng, phát triển.

Ngày 25/9/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 60 về việc thành lập thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng. Đây là một sự kiện lớn có tính bước ngoặt, thúc đẩy các cấp chính quyền và nhân dân thành phố hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp. Giai đoạn 2012 - 2022, kinh tế thành phố Cao Bằng có tốc độ tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế đô thị. Cơ cấu ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; thương mại, dịch vụ và công nghiệp, xây dựng chuyển dịch theo đúng hướng của kinh tế đô thị.

Thành phố Cao Bằng vươn mình sau 10 năm thành lập ảnh 2Không gian phố đi bộ ven sông Bằng (thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN.

Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2012 - 2021 đạt trên 3.282 tỷ đồng, số thu tăng trưởng đều qua từng năm với tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn 10 năm là 7,85%.Thương mại - Dịch vụ phát triển nhanh, đặc biệt là thương mại dịch vụ phục vụ cho du lịch diễn ra sôi động, đáp ứng nhu cầu người dân. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu thương mại dịch vụ tăng trưởng qua các năm, năm 2012 mới chỉ đạt trên 1.600 tỷ đồng, đến năm 2021 đạt gần 4.400 tỷ đồng. Đến nay, thành phố có trên 5.000 hộ kinh doanh, hợp tác xã.

Cảm nhận về sự thay đổi của thành phố, ông Nguyễn Thanh Tùng, một khu khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Sau gần 10 năm trở lại Cao Bằng, tôi rất ngỡ ngàng bởi sự thay đổi của thành phố Cao Bằng. Đường xá, bộ mặt đô thị được chỉnh trang gọn gàng, sạch đẹp, nhiều công trình lớn mọc lên. Ấn tượng nhất là khu đô thị mới và con đường Võ Nguyên Giáp, rất khang trang, hiện đại. Tôi cũng rất thích con đường mới trên bờ kè Sông Bằng. Với tầm nhìn như hiện nay, tôi tin rằng, thành phố Cao Bằng sẽ phát triển mạnh về du lịch trong tương lai".

Thành phố Cao Bằng vươn mình sau 10 năm thành lập ảnh 3 Không gian phố đi bộ ven sông Bằng (thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN.

Dấu ấn nổi bật nhất của Thành phố Cao Bằng là công tác phát triển đô thị ngày càng đồng bộ, hiện đại. Giai đoạn 2012 - 2022, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố đạt gần 30 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước do thành phố làm chủ đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, đã hoàn thành hàng trăm công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội góp phần hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị.

Thành phố đã điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Bằng đến năm 2030, tầm nhìn 2050; hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu. Trên địa bàn thành phố, các nhà đầu tư xây dựng các tòa nhà cao ốc, chung cư cao cấp với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng; hàng chục dự án phát triển đô thị đã và đang được các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế quan tâm đầu tư góp phần làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo đô thị.

Đến nay, nhiều công trình trọng điểm như: Đường Võ Nguyên Giáp; Khu trung tâm hành chính của tỉnh; các công trình giao thông được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở mới; hệ thống kè bờ Sông tạo cảnh quan đang được triển khai thi công; tuyến phố đi bộ Kim Đồng, Chợ đêm ẩm thực, Công viên Bằng Giang, Khách sạn Pác Bó… đã hoàn thành, tô điểm thêm cho vẻ đẹp thành phố.

Cùng với đó, các loại hình thương mại - dịch vụ của thành phố cũng đang vươn mình phát triển, các khách sạn, nhà hàng, giải trí, du lịch cộng đồng, trung tâm điện máy, trung tâm dịch vụ công nghệ, viễn thông, dịch vụ vận tải hành khách công cộng ngày càng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu du khách.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng cho biết, sau 10 năm xây dựng và phát triển, có thể khẳng định rằng, bộ mặt đô thị thành phố Cao Bằng đã có sự phát triển rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Thời gian tới, thành phố Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút các nhà đầu tư, khuyến khích người dân sản xuất kinh doanh, hoàn thiện hạ tầng ưu tiên các dự án nhằm thúc đẩy dịch vụ thương mại; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường các dự án phát triển đô thị, dự án xử lý nước thải, rác thải, mở rộng không gian đô thị… qua đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố.

Khó khăn còn nhiều, tuy nhiên những thành tựu đạt được trong 10 năm qua là nền tảng, tiền đề quan trọng và vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố Cao Bằng tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khắc phục những khó khăn, hạn chế, nắm bắt thời cơ có tính đột phá, xây dựng thành phố phát triển.

Nông Văn Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm