Thanh niên Lai Châu sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng

Gian hàng “0 đồng” dành cho người dân nghèo, cận nghèo góp phần chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Gian hàng “0 đồng” dành cho người dân nghèo, cận nghèo góp phần chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Ngày 13/6, tại huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu), Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức Lễ ra quân “Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020” với chủ đề “Thanh niên Lai Châu sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” và Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua thiên tai, dịch bệnh”, với sự tham gia của hơn 600 đoàn viên, thanh niên và người dân huyện Tam Đường.

Thanh niên Lai Châu sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 1Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu Nguyễn Tiến Thịnh phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu Nguyễn Tiến Thịnh cho biết: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Hoạt động này tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến; góp phần từng bước hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh chính trị; tạo sự đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội…

Thanh niên Lai Châu sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 2Ban tổ chức trao cờ cho các đơn vị tham gia chương trình thanh niên tình nguyện hè. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 được Tỉnh đoàn Lai Châu triển khai thực hiện từ ngày 13/6 đến hết tháng 8/2020, với một chương trình và bốn chiến dịch trọng tâm gồm: Chương trình tiếp sức mùa thi; Chiến dịch tình nguyện mùa Hè xanh; Chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ; Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng; Chiến dịch tình nguyện hành quân xanh.

Thanh niên Lai Châu sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 3Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Trong chiến dịch này Tỉnh đoàn Lai Châu phấn đấu sửa chữa 80 km và làm mới 2 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa 8 tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng -Xanh - Sạch - Đẹp - An Toàn”; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.000 người dân; xây mới 3 nhà nhân ái; tập huấn kiến thức khởi nghiệp 15 buổi cho 1.300 thanh niên; sửa chữa 5 điểm và xây mới 11 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; mỗi huyện, thành đoàn thành lập ít nhất một đội hình chuyên tuyên truyền Luật Trẻ em; tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em; mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất một hoạt động tình nguyện.

Thanh niên Lai Châu sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 4Các bác sỹ của Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ khám, tư vấn miễn phí cho người dân tại buổi lễ. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Tại lễ ra quân Tỉnh đoàn Lai Châu phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ huyện Tam Đường tổ chức khám, cấp phát thuốc cho 500 người dân thuộc các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tam Đường. Cùng với đó, Tỉnh đoàn phối hợp với Viễn thông Lai Châu với tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, phát 800 suất quà cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.

Ông Lò Văn Hặc (bản Nà Tăm 2, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường) cho biết: "Tôi rất vui vì được khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Tôi hy vọng thời gian tới Đoàn thanh niên sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như này tiếp tục được triển khai, nhân rộng".

Thanh niên Lai Châu sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 5Gian hàng “0 đồng” dành cho người dân nghèo, cận nghèo góp phần chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Anh Trần Văn Quyết (Trung tâm Y tế huyện Tam Đường) chia sẻ: Hàng năm, Hội Thầy thuốc trẻ huyện Tam Đường thường xuyên tổ chức các buổi khám, chữa bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho người dân. Mặc dù số lượng người dân được khám chưa nhiều, nhưng hoạt động này cũng góp phần nào đó trong việc nâng cao sức khỏe cho người dân vùng khó. Thời gian tới, cán bộ y tế Trung tâm tiếp tục duy trì hoạt động này, nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của người thầy thuốc trẻ đối với cộng đồng.

Ngay sau lễ ra quân, hàng trăm đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang cùng nhân dân xã Khun Há, huyện Tam Đường tham gia xây dựng 360 mét đường liên bản tại bản Phàng Cao, xã Khun Há và trồng 60 cây xanh ven đường. Công trình này được Tỉnh đoàn Lai Châu phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hỗ trợ 20 tấn xi măng và Công ty Thủy điện Khun Há hỗ trợ cát sỏi.

Thanh niên Lai Châu sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 6

Đoàn viên, thanh niên phối hợp với người dân xây dựng nông thôn mới đổ bê tông tuyến đường liên bản tại bản Phàng Cao (xã Khun Há, huyện Tam Đường, Lai Châu). Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Anh Hàng A Mình, bản Can Hồ, xã Khun Há chia sẻ: “Tôi và các hộ dân hai bản Can Hồ, San Phàng Cao rất vui khi con đường được bê tông hóa. Trước đây, mỗi khi trời mưa chúng tôi rất vất vả trong việc đi lại, từ nay chúng tôi không còn phải lo lắng nữa rồi; các cháu học sinh đi học chúng tôi cũng yên tâm hơn”.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè được Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức hàng năm. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống, với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời, đây cũng là dịp để tuổi trẻ Lai Châu thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.

Việt Hoàng - Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm