Thành lập 21 tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8

Thành lập 21 tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8

Thượng tá Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, xác định Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 có quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay, Công an tỉnh đã thành lập 21 tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ hội, do các Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách.

Thành lập 21 tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 ảnh 1Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Ảnh: baogiaothong.vn

Bên cạnh đó, Công an tỉnh xây dựng phương án xử lý 15 tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra trong dịp lễ hội. Việc xây dựng 15 tình huống nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp có thể xảy ra như bom mìn, xô lấn khi đông người nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân, du khách tham dự lễ hội.

Thượng tá Lê Hữu Tuấn nhấn mạnh, bám sát chương trình lễ hội và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ hội. Công an tỉnh Đắk Lắk đề xuất Bộ Công an tăng cường lực lượng Cảnh sát cơ động, lực lượng cảnh vệ cho địa phương; chỉ đạo các Cục Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp phát hiện, ngăn chặn băng nhóm tội phạm di chuyển về tỉnh hoạt động dịp lễ hội.

Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Phương án tổng thể bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và phát lệnh xuất quân bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.

Từ ngày 9/3 đến hết ngày 14/3, Công an tỉnh ứng trực 100% quân số; triển khai lực lượng bám sát cơ sở, địa bàn, quản lý các loại đối tượng, vụ tranh chấp, khiếu kiện.

Đặc biệt, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Dịp lễ hội, tình trạng tắc nghẽn, ùn ứ giao thông có thể xảy ra. Do đó, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai phương án phòng ngừa, phân luồng, giảm thiểu vấn đề ùn tắc trong giờ cao điểm cũng như trong thời gian diễn ra lễ hội.

Thượng tá Lê Hữu Tuấn cho biết thêm, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm lưu trú, bảo vệ an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Trung ương tới tham dự lễ hội. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chuẩn bị các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại hội nghị, hội thảo; phòng, chống trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự công cộng tại hội chợ, triển lãm.

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ trong công tác rà, phá bom, mìn, nhất là rà soát, thống nhất danh sách các địa điểm cần rà phá, bàn giao bảo vệ sau khi rà phá; công tác kiểm soát phương tiện bay không người lái… để có phương án triển khai. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Điện lực Đắk Lắk, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột… phối hợp đánh giá tổng thể, toàn diện về công tác bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, việc lắp đặt thiết bị, cường độ ánh sáng tác động đến an toàn bay… đối với chương trình Lễ hội ánh sáng.

Toàn lực lượng Công an tỉnh vào cuộc, nhằm góp phần mang lại một lễ hội an toàn và thành công. Lễ hội sẽ là dịp để các đoàn khách quốc tế tìm hiểu, cảm nhận và là cơ hội quảng bá con người, văn hóa, hình ảnh Đắk Lắk, thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột đến bạn bè năm châu; các nhà đầu tư có thể đánh giá thị trường, đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk. Công an tỉnh đã xây dựng phương án bảo vệ an toàn, hạn chế và phòng ngừa, không để xảy ra vấn đề phức tạp trên hành trình của các đoàn khách quốc tế tại địa bàn.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm