Thanh Hóa: Nhiều khu vực miền núi, đồng bằng bị thiệt hại nặng do mưa bão

Thanh Hóa: Nhiều khu vực miền núi, đồng bằng bị thiệt hại nặng do mưa bão
Các lực lượng gia cố tạm điểm sạt trên đê hữu sông Chu qua xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Các lực lượng gia cố tạm điểm sạt trên đê hữu sông Chu qua xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Về giao thông, tuyến quốc lộ 15, quốc lộ 217, quốc lộ 15C và một số tuyến quốc lộ khác  bị sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường 119 vị trí với khối lượng khoảng 32.095 m3, sạt lở ta tuy âm 8 vị trí với chiều dài 106,5 mét. Đường tỉnh 521E, đường tỉnh 530B, đường tỉnh 516B…bị sạt lở taluy dương và sa bồi mặt đường với khối lượng khoảng 29.270 m3, sạt lở taluy âm tại 8 vị trí với chiều dài 16 mét… Hiện chính quyền các địa phương đang chỉ đạo các khối đoàn thể, lượng lượng dân quân tự vệ xuống giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, đồng thời triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Từ ngày 29/8 đến nay, do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to đã gây ngập lụt các tuyến đường, nhà dân, làm thiệt hại hàng trăm ha hoa màu, vật nuôi, nhiều nhà dân bị ngập nước và hư hỏng tại các huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, Thường Xuân, Thọ Xuân... Hiện một chính quyền các địa phương đã cử lực lượng xuống các xã để cùng nhân dân khắc phục sự cố do mưa bão gây ra.
Các lực lượng gia cố tạm điểm sạt trên đê hữu sông Chu qua xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Các lực lượng gia cố tạm điểm sạt trên đê hữu sông Chu qua xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Tại huyện Thọ Xuân, mưa bão đã làm 2.473 ha diện tích cây trồng, nuôi trồng thuỷ sản của huyện này bị đổ ngã, ngập úng, 11 nhà bị tốc mái, 33 cột điện bị gãy, 50 mét tường rào và 50 mét đường bê tông bị hư hỏng, sạt lở bãi bồi  tại thôn Minh Hải, xã Thọ Hải (kích thước dài khoảng 80 m, rộng 6m, sâu 7m) và sạt lở 45 mét đê con trạch đê hữu sông Chu đoạn dốc Hương, xã Thọ Hải. Các tuyến đường đi thôn Đồng cổ, xã Xuân Thiên, từ Xuân Tín đi Quảng Phú bị ngập nước từ 30-60 cm… Tại xã Quảng Phú, mưa bão đã làm nhiều nhà dân bị ngập lụt, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng, hiện nước dâng cao nước sông Cầu Chày vẫn đang dâng cao trên mức báo động 2 là 0,56 mét, dự kiến sẽ đạt mức báo động 3 vào lúc 1-3 giờ ngày 2/9.  Trước tình hình trên, xã đã thông báo cho 21 hộ sống gần sông Cầu Chày sẵn sàng di dân. Ông Phạm Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết, Trong những giờ tới, xã đã cử lực lượng dân quân canh đê 24/24 để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu xảy ra. Đồng thời, thông báo cho tất cả các hộ có nguy cơ bị ngập để bà con chuẩn bị, vì hiện tại trời đã vào ban đêm. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, sáng 31/8, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã phải ban hành công điện số 13 về việc ứng phó với tình hình mưa lũ kéo dài và mực nước sông Cầu Chày lên nhanh. Hiện huyện Thọ Xuân đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt là mực nước tại các sông để có biện pháp chỉ đạo kịp thời và yêu cầu các xã có điểm bị sạt lở, đường bị ngập phải cắm biển cảnh báo, thường xuyên tuần tra canh gác để nắm tình hình và có biện pháp xử lý kịp thời. Cùng với đó, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tiếp tục chỉ đạo các cụm, các xã, thị trấn phân công trực, theo dõi, nắm tình hình mưa lũ, kiểm tra các công trình đê diều, cầu cống, tình hình thiệt hại để kịp thời báo cáo về huyện. Tại huyện miền núi Thường Xuân, mưa bão cũng làm nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, 1 nhà dân bị sập, 3 nhà bị tốc mái, 80 hộ dân ở 3 thôn Lương Thiện, Trung Thành Lương Thịnh của xã Lương Sơn phải di rời khỏi nơi ở, 29 hộ bị đất, đá sạt vào nhà, các trường mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở xã Lương Sơn bị ngập lụt, khoảng 235 ha  lúa và 111,8 ha cây mía, 53,7 ha cây Ngô và các cây khác ngập bị ngập nước. Về chăn nuôi toàn huyện có 97 con lợn, 5.323 con gia cầm, bị chết do nước lũ, 44,3 ha ao nuôi cá bị nước tràn vào làm ngập, 100 mét kênh mương bê tông bị cuốn trôi, 85 m mương bê tông bị vùi lấp, 1.300 m mương đất bị vùi lấp hoàn toàn tại xã Bát Mọt, 13 đập tạm ngăn nước phục vụ sản xuất của xã Yên Nhân bị cuốn trôi hoàn toàn. Hiện tại nước đã rút, huyện đang chỉ đạo các địa phương tập trung hướng dẫn các hộ tiêu động khử trùng khu vực bị ngập lụt, để đảm bảo vệ sinh môi trường. Đối với các xã có diện tích hoa màu bị ngập huyện đã các xã đang tập trung thống kê diện tích lúa và hoa màu, tài sản bị thiệt hại. Ông Cầm Bá Xuân, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân cho biết, huyện đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng dân quân, thanh niên, công an, quân sự xuống giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả mưa bão. Ngoài ra, để ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Thanh Hóa, huyện đã triển khãi phương án 4 tại chỗ, chỉ đạo các xã chỉ huy, bố trí lực lượng, hậu cần, cứu trợ tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Nguyễn Nam

Có thể bạn quan tâm