Thanh Hóa: Mưa lớn khiến 8 bản ở huyện miền núi Quan Sơn bị cô lập hoàn toàn

Thanh Hóa: Mưa lớn khiến 8 bản ở huyện miền núi Quan Sơn bị cô lập hoàn toàn
Nước sông dâng cao tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Ảnh: TTXVN/phát
Nước sông dâng cao tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Ảnh: TTXVN/phát

Chủ tịch UBND xã Na Mèo Phạm Văn Tiệu cho biết, từ chiều 18/7, nước lũ đã dâng cao tại các sông chảy qua địa bàn xã. Nước lũ đã cuốn trôi hơn 1 ha lúa của bà con dân tộc thiểu số. Hiện có 500 hộ dân thuộc 3 bản Sa Ná, bản Son, bản Ché Lầu trong xã bị cô lập. Xã đã cử cán bộ xuống bản cắm chốt, ngăn chặn không cho người dân qua sông nhằm bảo đảm an toàn, hi vọng những ngày tới nước sẽ rút.

Theo ông Lê Văn Dung, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quan Sơn, hiện có 8 bản, thuộc 6 xã trong huyện bị cô lập do mưa lũ. Thiệt hại ban đầu, gồm: 3 ha lúa, 5 cầu treo tạm bị nước cuốn trôi, 2 trường học và 2 điểm trường bị sạt lở. Huyện đang cử người canh gác tại các điểm cô lập, đặc biệt là 3 bản Sa Ná, bản Son, Ché Lầu để tuyên truyền, không cho người dân dùng bè vượt sông. Bên cạnh đó, lực lượng quân đội, công an, dân phòng cũng tập trung xuống các bản, địa điểm có khả năng xảy ra sạt lở để hướng dẫn người dân ứng phó với mọi tình huống xấu của thời tiết.

Nước lũ dâng cao tại xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn. Ảnh: TTXVN/phát
Nước lũ dâng cao tại xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn. Ảnh: TTXVN/phát

Mưa bão cũng làm 50 hộ ở xã Mai Lâm (huyện Tĩnh Gia) bị cô lập. Sáng 19/7, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao 50 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, nước cho 50 gia đình bị ngập nước; đồng thời, động viên bà con vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả lũ lụt, tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống.

Nước lũ dâng cao tại xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn. Ảnh: TTXVN/phát
Nước lũ dâng cao tại xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn. Ảnh: TTXVN/phát

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa, tính từ đêm 13/7 đến 7 giờ ngày 19/7, tổng lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh từ 126 - 550mm. Mưa lớn khiến 465 hộ dân, 16 điểm dân cư ngập, 6 ngôi nhà bị đổ sập và hư hỏng nặng. Nhiều tuyến đường giao thông lớn bị sạt lở ta luy, như Quốc lộ 15C, Quốc lộ 217, đường tỉnh 114 (từ Cầu Thiều đi Thượng Ninh), đường tỉnh 512D (từ thị trấn Mường Lát đi xã Mường Lý) bị sạt ta luy ở nhiều điểm. Về nông nghiệp, theo thống kê đến 10 giờ cùng ngày, diện tích lúa bị thiệt hại là 365 ha lúa bị ngập trắng; 9.212 ha lúa bị ngập phất phơ; trên 1.500 ha ao nuôi trồng thủy sản bị ngập; 200 con gia cầm bị chết.
Nguyễn Nam

Có thể bạn quan tâm