Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống người dân

Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống người dân

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với bão số 4, từ ngày 28/9 đến nay, địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa rất to. Nhiều khu vực miền núi đã xảy ra tình trạng ngập lụt, chia cắt; nhiều diện tích cây trồng, hoa màu bị ngập úng, đường giao thông bị sạt lở. Chính quyền các địa phương của tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống người dân ảnh 1Người dân thôn Vạn Thọ, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, Thanh Hóa phải dùng thuyền để di chuyển. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Tại xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, mưa lớn kéo dài đã làm nhiều tuyến đường trong xã ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực. Đến thời điểm này, xã đang có ba thôn gồm thôn Vạn Thọ, thôn Cẩm và thôn Thanh Ban với 40 hộ dân bị ngập lụt, người dân phải dùng thuyền để vận chuyển hàng hóa. Đối với những hộ ở gần sông có nhà bị ngập, chính quyền đã hỗ trợ mỳ tôm, nước uống.

Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống người dân ảnh 2Thôn Vạn Thọ, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, Thanh Hóa bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Tại xã Vạn Thiện, mưa lớn đã làm ngập lụt trụ sở UBND xã, các trường học và 20 hộ dân bị chia cắt. Trước diễn biến mưa lớn còn kéo dài, UBND xã đã chuẩn bị vật tư, cọc tre để sẵn sàng gia cố những vị trí xung yếu. Ông Hoàng Văn Khiêu, Chủ tịch UBND xã Vạn Thiện cho hay, xã có hơn 20 hộ khu vực làng Mộc bị ngập. UBND xã đã cử 20 dân quân ứng cứu, tiếp tế lương thực cho các hộ và di chuyển người già đến nơi an toàn.

Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống người dân ảnh 3Trụ sở UBND xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, Thanh Hóa bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Theo UBND huyện Nông Cống, do mưa lớn và ảnh hưởng bởi bão số 4, huyện có 12 xã với 150 hộ ảnh hưởng; trong đó có 40 hộ phải di dời, trên 80 ha lúa và 200 ha rau màu bị ngập úng.

Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống người dân ảnh 4Trung tâm văn hóa xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, Thanh Hóa bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Bà Nguyễn Thị Tình, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Nông Cống cho biết, huyện sẽ thu hoạch hết diện tích lúa, rau màu còn lại; đồng thời, dọn dẹp vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt tại các thôn bị ngập và phun hóa chất khử trùng môi trường để đề phòng, chống dịch bệnh.

Tại Huyện Hà Trung, từ 28/9 đến nay, tổng lượng mưa ghi nhận trên 300mm. Mưa lớn đã khiến nước lũ dâng cao gây thiệt hại hơn 70 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, hơn 20 ha diện tích cây ăn quả bị hư hại. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, các trạm bơm tiêu úng đã được vận hành hết công suất với lưu lượng máy bơm đạt gần 20.000m3/giờ.

Tại huyện miền núi Thường Xuân, mưa lớn đã làm hạ tầng giao thông bị thiệt hại nặng nề. Tràn Cửa Dụ tại xã Luận Thành đi Luân Khê và tràn Thành Nàng xã Tân Thành bị ngập, mực nước dâng cao đã làm cô lập 1.616 hộ ở xã Luận Khê, đập Na Xá thuộc xã Yên Nhân bị lũ cuốn trôi. Đường xã Xuân Chinh đi thôn Giang sạt lở 23 mét. Tại các địa điểm này, UBND các xã đã cắm biển cảnh báo và cử lực lượng trực gác 24/24.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến chiều 3/10, tỉnh có 199 nhà dân bị ngập nước, 26 hộ phải sơ tán, 6 nhà bị sạt lở đất. Về nông nghiệp, tỉnh có 1.460 ha lúa, 726 ha ngô, rau màu, hoa màu và 211,7 ha mía, 887 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập nước. Mưa lớn làm sạt mái kênh dẫn hạ lưu phía sông dài 56 mét của cống Bồng Thôn tại K20+900 đê tả sông Mã, sạt lở mái đê phía đê tả sông Mã với chiều dài 60 mét đoạn qua xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa.

Toàn tỉnh ngập đường tràn tại 23 vị trí, sạt taluy âm 3 vị trí với chiều dài 36 mét tại một số tuyến đường và 5 vị trí gây tắc đường trên tuyến tuần tra biên giới. Hiện nước đang rút dần, chính quyền các địa phương tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lớn để sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Nguyễn Nam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm