Thanh Hóa đưa một số điểm trường cho trẻ em vùng cao vào sử dụng

Thanh Hóa đưa một số điểm trường cho trẻ em vùng cao vào sử dụng
Điểm trường tại bản Lốc Há là công trình xây trường thứ 4 mà dự án “Vì trẻ em vùng cao” thực hiện thành công, hướng tới các em học sinh ở khu vực vùng cao, khó khăn của các huyện miền núi, vùng cao Thanh Hóa. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN
Điểm trường tại bản Lốc Há là công trình xây trường thứ 4 mà dự án “Vì trẻ em vùng cao” thực hiện thành công, hướng tới các em học sinh ở khu vực vùng cao, khó khăn của các huyện miền núi, vùng cao Thanh Hóa. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Điểm trường bản Lốc Há có 2 phòng học tranh tre, nứa lá, không kiên cố, điều kiện học tập của học sinh rất khó khăn, thiếu thốn. Sau quá trình khảo sát và được UBND huyện Mường Lát chấp thuận, Ban điều hành dự án “Vì trẻ em vùng cao” đã khởi công xây dựng 2 phòng học mới tại khu Lốc Há (Nhi Sơn) vào ngày 2/12/2018. Sau hơn một tháng xây dựng, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hai phòng học mới có diện tích 62,5m2, được xây dựng theo hình thức phòng lắp ghép, kèm theo hệ thống bóng điện, quạt và nhiều trang thiết bị học tập khác. Tổng trị giá công trình là 145 triệu đồng. Hai phòng học mới này sẽ giúp cải thiện, nâng cao điều kiện dạy và học cho giáo viên, học sinh Trường Tiểu học xã Nhi Sơn, khu Lốc Há.

Ban điều hành Dự án “Vì trẻ em vùng cao” trao gần 1.500 bộ quần áo ấm cho các em học sinh vùng lũ huyện Mường Lát. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN
Ban điều hành Dự án “Vì trẻ em vùng cao” trao gần 1.500 bộ quần áo ấm cho các em học sinh vùng lũ huyện Mường Lát. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Đây là công trình xây trường thứ 4 mà dự án “Vì trẻ em vùng cao” đã thực hiện thành công, hướng tới học sinh ở khu vực vùng cao, khó khăn của các huyện miền núi, vùng cao xứ Thanh. Trước đó, trong năm 2016, dự án “Vì trẻ em vùng cao” đã huy động hơn 400 triệu đồng xây dựng 3 phòng học tại bản Ón, xã Tam Chung, huyện Mường Lát. Tháng 1/2018, tại bản Cơn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Ban điều hành dự án bàn giao 6 phòng học ở khu Cơn của Trường Tiểu học Yên Thắng II, ước tính kinh phí trên 350 triệu đồng, trong đó chính quyền địa phương và nhân dân đóng góp 50 triệu đồng phần nền, móng phòng học.

Mới đây, ngày 26/8/2018, Ban Điều hành dự án “Vì trẻ em vùng cao” phối hợp với UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 5 phòng học “Vì trẻ em vùng cao” tại bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Dự kiến, trong quý I/năm 2019, dự án này sẽ tiếp tục triển khai một công trình ý nghĩa khác với việc khởi công xây dựng thêm 6 phòng học mới tại điểm trường bản Ngàm thuộc xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn.

Ban điều hành dự án “Vì trẻ em vùng cao” cùng đại diện lãnh đạo xã Nhi Sơn khánh thành công trình 2 phòng học cho trường tiểu học Nhi Sơn, khu Lốc Há. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN
Ban điều hành dự án “Vì trẻ em vùng cao” cùng đại diện lãnh đạo xã Nhi Sơn khánh thành công trình 2 phòng học cho trường tiểu học Nhi Sơn, khu Lốc Há. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Cũng nhân dịp này, trong hai ngày (19-20/1), Ban Điều hành dự án “Vì trẻ em vùng cao” đã thực hiện chương trình “Đông ấm năm 2019”, trao gần 1.500 bộ quần áo ấm cho học sinh thuộc các trường tiểu học Quang Chiểu 1, Quang Chiểu 2, Trung Lý 1, Nhi Sơn (huyện Mường Lát). Đây đều là các trường bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ cuối tháng 8, đầu tháng 9/2018. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và các nhóm thiện nguyện. Tổng kinh phí thực hiện chương trình này gần 160 triệu đồng.
Khiếu Tư

Có thể bạn quan tâm