Anh Hoàng Khắc Cần thành công từ phát triển cây dược liệu

Anh Hoàng Khắc Cần thành công từ phát triển cây dược liệu
Với niềm đam mê phát triển cây dược liệu, cậu thanh niên trẻ Hoàng Khắc Cần, dân tộc Sán Chay đã chọn cho mình cách lập nghiệp trên mảnh đất quê hương Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, Cần đã cùng Công ty cổ phần Sản phẩm thiên nhiên DK (DK Natura Jsc) nhân rộng cây dược liệu thìa canh, phát triển thành sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, được trao tặng Huy chương Vàng - Sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng, đưa cây dược liệu vào góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân địa phương.
Anh Hoàng Khắc Cần đi thăm vùng nguyên liệu, cây thìa canh tại gia đình ông Phương Văn Dũng, xóm Đồng Phủ 2, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương (Thái Nguyên). Ảnh: baothainguyen.org.vn
Anh Hoàng Khắc Cần đi thăm vùng nguyên liệu, cây thìa canh tại gia đình ông Phương Văn Dũng, xóm Đồng Phủ 2, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương (Thái Nguyên). Ảnh: baothainguyen.org.vn 

Hoàng Khắc Cần, sinh năm 1991, tốt nghiệp Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Anh chia sẻ, năm 2014 anh cùng các đồng nghiệp lên vùng cao nguyên đá Hà Giang thực hiện Dự án phát triển cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tại đây, Cần bám làng, bám bản, vận động đồng bào các dân tộc tham gia trồng cây dược liệu và đem những kinh nghiệm, kiến thức của mình tận tâm truyền đạt cho đồng bào tham gia phát triển sản xuất theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, tiếp thị sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là du khách thập phương đến với Hà Giang. 

Sau thời gian dài ăn ngủ cùng dân bản, trèo đèo băng rừng để nghiên cứu thổ nhưỡng, tìm hiểu cây dược liệu bản địa, Hoàng Khắc Cần phát hiện trên mảnh đất cao nguyên đá Hà Giang có rất nhiều loài cây dược liệu quý và có nhiều tiềm năng như giảo cổ lam, hương thảo, đương quy đang bị bỏ ngỏ. Ngay sau đó, anh rủ thêm vài người bạn cùng chung chia vốn để thành lập công ty riêng là Công ty cổ phần Cao nguyên đá.

Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm lèo lái nên công ty gặp vô vàn khó khăn thách thức. Cũng thời gian này, trong chuyến đi vào làng bản Cần bị tai nạn, phải điều trị 2 tháng khiến hoạt động của công ty thất bại.

Anh đã về quê, anh vào làm việc cho Công ty cổ phần Sản phẩm thiên nhiên DK (DK Natura Jsc) tại xã xóm Đồng Phủ 2, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Sán Chay.

Công ty hiện đang hợp tác với người dân địa phương, hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phát triển cây dược liệu; trong đó sản phẩm chủ lực là cây thìa canh. Tại đây, Cần được Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Ơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị giao cho anh làm Giám đốc Công ty DK Natura Jsc.

Bắt đầu con đường lập nghiệp tại chính quê hương mình, Hoàng Khắc Cần cần mẫn bám dân tuyên truyền về canh tác cây dược liệu thìa canh, hướng dẫn bà con trồng cây thìa canh để xóa đói giảm nghèo.

Để người dân yên tâm, Cần và đội ngũ lãnh đạo công ty mạnh dạn cung ứng giống, phân bón, công làm đất cho các hộ tham gia trồng cây dược liệu thìa canh, đồng thời cam kết sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm sau khi thu hoạch.

Xây dựng được vùng nguyên liêu cơ bản ổn định, Giám đốc Hoàng Khắc Cần bắt tay vào xây dựng xưởng sản xuất ngay tại chỗ để cho ra đời các sản phẩm của thìa canh, như: dây thìa canh xấy khô, trà túi lọc, cốm thìa canh, tinh luyện cao thìa canh. 

Kết quả, diện tích dược liệu ngày một tăng, từ 1 ha năm 2016 lên 6 ha vào năm 2019, hiện đã có nhiều hộ đăng ký tham gia trồng cây dược liệu bán cho Công ty. Năm 2018, doanh thu của công ty đạt trên 1,5 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm 2016, tạo thu nhập ổn định cho 11 lao động địa phương làm việc tại Công ty từ 4 đến 8 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, năm 2017, sản phẩm dược liệu cây thìa canh DK của Công ty DK Natura Jsc được Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng Huy chương Vàng - Sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng. Đây là đơn vị thứ hai trong cả nước có vùng trồng dược liệu cây thìa canh đạt tiêu chuẩn GACP WHO, đây là tiêu chuẩn cao nhất trong canh tác dược liệu hiện nay.

Ông Phương Văn Dũng (xóm Đồng Phủ 1, xã Yên Ninh) cho biết, giám đốc Hoàng Khắc Cần đã làm thay đổi tư duy làm kinh tế vườn rừng của chúng tôi. Vì vậy, 3 năm trở lại đây, gia đình tôi và các hộ đã tích cực cải tạo vườn tạp, đồi rừng kinh tế kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu cho Công ty.

Theo bà Nông Thúy Diệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Ninh, huyện Phú Lương tính toán, mỗi ha thìa canh đầu tư ban đầu từ 40 - 50 triệu đồng tiền giống, chăm bón hữu cơ. Cây trồng một lần nhưng được thu hoạch nhiều năm, năng suất của các hộ đang trồng năm thứ 3 đạt khoảng 30 tấn/ha/năm. Theo đó, với giá thu mua 10.000 đồng/kg thì người dân thu được 300 triệu đồng/ha/năm.

Khi cây bước sang năm thứ 4, thứ 5 thì năng suất có thể đạt tới 50 - 60 tấn/ha/năm. Công ty dược liệu và Giám đốc Hoàng Khắc Cần đã giúp nông dân trong vùng nâng cao được giá trị của đất sản xuất, từ hơn 50 triệu đồng/ha lên gần 300 triệu đồng/ha, nhiều gia đình nhờ đó mà thoát nghèo.

Chính bởi những nỗ lực này, năm 2017, Công ty cổ phần Sản phẩm thiên nhiên DK (DK Natura Jsc) được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”. Giám đốc Hoàng Khắc Cần được bà con tin tưởng, cây dược liệu thìa canh được nhân dân lựa chọn làm cây thoát nghèo bền vững.
Thanh Hoài
(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm