Tháng Thanh niên năm 2022: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chương trình Tháng Ba biên giới

Tặng cờ tổ quốc cho nhân dân buôn Drang Phôk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Tặng cờ tổ quốc cho nhân dân buôn Drang Phôk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Ngày 2/3, tại UBND xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp với Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức Chương trình Tháng Ba biên giới năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Tháng Thanh niên năm 2022: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chương trình Tháng Ba biên giới ảnh 1Tặng cờ tổ quốc cho nhân dân buôn Drang Phôk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: thực hiện công trình thắp sáng đường biên giới tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Bến vượt sông Sêrêpôk; xây dựng hệ thống tưới nước tự động cho vườn cây thanh niên tại Đồn Biên phòng Sêrêpôk. Dịp này, tuổi trẻ hai tỉnh trao 20 suất học bổng chương trình “Nâng bước em đến trường” cho học sinh, tặng 150 cờ Tổ quốc cho người dân xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn; tặng quà cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới. Huyện Đoàn Buôn Đôn tặng bình lọc nước trị giá 6 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpôk.

Tháng Thanh niên năm 2022: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chương trình Tháng Ba biên giới ảnh 2Trao tặng bình lọc nước cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Sêrêpôk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Chương trình Tháng Ba biên giới nhằm chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022), kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022). Thông qua chương trình, tuổi trẻ hai tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng mong muốn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên ý thức xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững; đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho nhân dân, thanh thiếu niên tại địa bàn biên giới.

Tháng Thanh niên năm 2022: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chương trình Tháng Ba biên giới ảnh 3Đoàn viên, thanh niên tuổi trẻ Lâm Đồng, tuổi trẻ Đắk Lắk viếng bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắk Lắk Y Lê Pas Tơr cho biết, do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động, nội dung chương trình đã bị cắt giảm song vẫn đảm bảo tính trang trọng, chu đáo. Hoạt động thăm, tặng quà, chăm lo cho nhân dân, học sinh, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng khu vực biên giới được chú trọng nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tiếp tục vững tin, an tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tháng Thanh niên năm 2022: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chương trình Tháng Ba biên giới ảnh 4Trao học bổng chương trình “Nâng bước em đến trường” cho học sinh xã biên giới Krông Na. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Tháng Thanh niên năm 2022: Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Chương trình Tháng Ba biên giới ảnh 5Lễ chào cờ tại cột mốc biên giới. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Ndu Ha Biên, Tháng Ba biên giới là chương trình lớn trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên được tổ chức thường xuyên hàng năm nhằm thăm hỏi, tri ân cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn Biên phòng. Trong 3 năm qua, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tại các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa, gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm