Tháng Thanh niên 2023: Tuổi trẻ Sơn La tiên phong chuyển đổi số

Tháng Thanh niên 2023: Tuổi trẻ Sơn La tiên phong chuyển đổi số

Ngày 3/3, tại xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức khởi động Tháng Thanh niên, tháng Ba biên giới năm 2023 và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tháng Thanh niên 2023: Tuổi trẻ Sơn La tiên phong chuyển đổi số ảnh 1Các đại biểu tham gia trồng cây tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên, tháng Ba biên giới năm 2023. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La Nguyễn Duy Dũng đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt, tích cực, tiên phong chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, phát huy sự sáng tạo của tuổi trẻ với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; kịp thời nắm bắt xu hướng thời đại, chủ động nghiên cứu và sử dụng hiệu quả các ứng dụng trên nền tảng công nghệ mới; ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao trong công tác và sản xuất; phát triển kinh tế số.

Tháng Thanh niên 2023: Tuổi trẻ Sơn La tiên phong chuyển đổi số ảnh 2Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Nguyễn Tuấn Anh trao biểu trưng mô hình "Em nuôi của Đoàn" cho Huyện đoàn Yên Châu. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn, Hội cần triển khai, tổ chức có hiệu quả các hoạt động tình nguyện tập trung vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh; mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao chất lượng các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông... phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và khả năng của thanh niên; chủ động phối hợp tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi.

Tháng Thanh niên 2023: Tuổi trẻ Sơn La tiên phong chuyển đổi số ảnh 3Tặng Cờ Tổ quốc cho nhân dân xã Chiềng Tương. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Năm 2023, với chủ đề “Tuổi trẻ Sơn La tiên phong chuyển đổi số”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung vào việc chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên xung kích, tiên phong, sáng tạo tham gia công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu đã đề ra.

Tháng Thanh niên 2023: Tuổi trẻ Sơn La tiên phong chuyển đổi số ảnh 4Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Chiềng Tương. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La và các đơn vị đồng hành đã trao tặng công trình thắp sáng đường biên; trồng hàng cây thanh niên; tập huấn chuyển đổi số, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên và nhân dân; trao tặng các phần quà gồm chăn ấm, nhu yếu phẩm, túi thuốc an sinh và học bổng cho các gia đình có công, người có uy tín, đoàn viên, hội viên, công nhân lao động và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc, cắt tóc miễn phí cho người dân và thanh thiếu nhi trên địa bàn biên giới…

Thời gian qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Sơn La đã và đang đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, đặc biệt là việc triển khai thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện. Phong trào được tiến hành thường xuyên, nền nếp và có hiệu quả, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia với nhiều hoạt động được tổ chức với quy mô lớn và có ý nghĩa thiết thực, trong đó tập trung vào các hoạt động như: Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đã triển khai thực hiện các công trình thanh niên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, như làm đường nông thôn, thắp sáng đường thôn, bản, công trình vệ sinh, điểm tiêu hủy rác thải...

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm