Tháng thanh niên 2019: Tuổi trẻ các dân tộc Sơn La học tập và làm theo lời Bác

Tháng thanh niên 2019: Tuổi trẻ các dân tộc Sơn La học tập và làm theo lời Bác
Hội trại diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao truyền thống. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Hội trại diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao truyền thống. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019); kỷ niệm 88 năm ngày Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).

Triển lãm ảnh "Sóng Trường Sa và khoảnh khắc tình nguyện năm 2019" do Tỉnh đoàn Sơn La phối hợp với Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thực hiện. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Triển lãm ảnh "Sóng Trường Sa và khoảnh khắc tình nguyện năm 2019" do Tỉnh đoàn Sơn La phối hợp với Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thực hiện. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Vàng A Lả cho biết: Nối tiếp truyền thống, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Sơn La ngày nay không ngừng phát triển lớn mạnh, có nhiều sáng tạo trong việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng văn minh đô thị; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Cùng với đó, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được coi trọng, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng ngày càng mạnh về chất lượng và số lượng. Đặc biệt, hoạt động giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên trong tỉnh với thanh niên các tỉnh Bắc Lào được duy trì, tiếp tục mở rộng, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Sơn La với các tỉnh Bắc Lào.

Một trong những trại thi đạt giải tại chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Một trong những trại thi đạt giải tại chương trình. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Những năm qua, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La đã từng bước khẳng định được vai trò người bạn đồng hành của tuổi trẻ trong học tập, rèn luyện, trong các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà cấp uỷ, chính quyền đã giao phó.

Triển lãm ảnh "Sóng Trường Sa và khoảnh khắc tình nguyện năm 2019" thu hút rất đông đoàn viên, thanh thiếu nhi. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Triển lãm ảnh "Sóng Trường Sa và khoảnh khắc tình nguyện năm 2019" thu hút rất đông đoàn viên, thanh thiếu nhi. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Hội trại đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: Triển lãm ảnh “Tuổi trẻ Sơn La với quyền, chủ quyền biển đảo quê hương”; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian đặc sắc… Qua đó, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên, hướng tới xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới.

Với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, cùng với Hội trại “Tuổi trẻ Sơn La học tập và làm theo lời Bác” năm 2019, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các dân tộc tỉnh Sơn La đã hăng hái bắt tay thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên mang dấu ấn, khát vọng và niềm tin của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Hội trại diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao truyền thống. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Hội trại diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao truyền thống. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Theo đó, các cấp bộ Đoàn tỉnh Sơn La phấn đấu vận động và xây dựng 42 mô hình, giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế; xây dựng 20 nhà nhân ái, trường đẹp cho em; khám, tư vấn sức khỏe cho 6.000 người dân; đề xuất 6.300 ý tưởng, sáng kiến; tư vấn, hướng nghiệp cho 29.000 đoàn viên, thanh niên và giới thiệu việc làm cho 2.500 thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ 3.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu tăng dư nợ ủy thác vốn vay cho thanh niên là 922.000 tỷ đồng; giúp đỡ 550 hộ, tương đương với hơn 3% gia đình thanh niên thoát nghèo theo tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều…

Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ tặng 7 cá nhân; Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tặng 1 cá nhân; tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cho 1 tập thể thuộc Tỉnh đoàn Sơn La
Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm