Tháng Nhân đạo 2022: Lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng

Tháng Nhân đạo 2022: Lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng

Sáng 8/5, tại Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang tổ chức phát động Tháng Nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - lan tỏa hành động nhân ái”, kỷ niệm ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5 và Chiến dịch những giọt máu hồng hè 2022.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Chí Nghề cho rằng, Tháng Nhân đạo đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân đối với công tác nhân đạo, tạo phong trào tương thân, tương ái rộng lớn trong cộng đồng, mang lại điểm nhấn và kết quả nổi bật so với các hoạt động nhân đạo thường xuyên.

Tháng Nhân đạo 2022: Lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng ảnh 1Người dân địa bàn huyện Long Mỹ tham gia hiến máu nhân đạo sau lễ phát động. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, Tháng Nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - lan tỏa hành động nhân ái” sẽ được tổ chức đồng loạt tại các địa phương trong tháng 5/2022, nhằm lan tỏa giá trị nhân ái, kêu gọi tổ chức, cá nhân tích cực vận động, hưởng ứng và tham gia các hoạt động nhân đạo, hướng đến các đối tượng khó khăn, dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát động Chiến dịch những giọt máu hồng hè 2022 nhằm vận động và tiếp nhận được lượng máu đáp ứng cơ bản nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và các địa phương sẽ tổ chức các sự kiện xuyên suốt từ ngày 8/5 đến 2/9/2022.

Tháng Nhân đạo 2022: Lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng ảnh 2 Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tham gia hiến máu nhân đạo sau lễ phát động. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung tay trợ giúp người nghèo, người dễ bị tổn thương; tích cực tuyên truyền, vận động hướng đến toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Tháng Nhân đạo năm 2022 được triển khai với chỉ tiêu vận động nguồn lực hỗ trợ 5.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, nhận gắn và hỗ trợ 2.000 địa chỉ nhân đạo, thực hiện 20 công trình, phần việc nhân đạo.

Tháng Nhân đạo 2022: Lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng ảnh 3Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tham gia Phiên chợ nhân đạo sau lễ phát động. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Ngoài ra, thực hiện Chiến dịch hiến máu tình nguyện hè, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đề ra chỉ tiêu vận động từ 5.000 người trở lên đăng ký hiến máu tình nguyện và tiếp nhận tối thiểu 4.260 đơn vị máu.

Tháng Nhân đạo 2022: Lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng ảnh 4Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát quà cho người dân tại Phiên chợ nhân đạo sau lễ phát động. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang đã huy động nguồn lực được trên 21 tỷ đồng để trợ giúp cho 34.855 lượt người. Qua 4 năm hưởng ứng và thực hiện Tháng Nhân đạo (2018-2021), các cấp Hội vận động được trên 59 tỷ đồng, góp phần chăm lo cho hơn 131.000 lượt người nghèo, người yếu thế khó khăn trong tỉnh.

Hồng Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm