Tháng Công nhân 2022: Hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tháng Công nhân 2022: Hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 13/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức hỗ trợ trao nhà và quà cho các đoàn viên khó khăn.

Tháng Công nhân 2022: Hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu đã trao hỗ trợ xây dựng mới 9 “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 360 triệu đồng cho các đoàn viên, công nhân, lao động. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ xây dựng mới 9 “Mái ấm Công đoàn” với tổng số 360 triệu đồng; trao tặng 400 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

Tháng Công nhân 2022: Hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu trao 400 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu tổ chức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh nhấn mạnh, Tháng Công nhân năm 2022 diễn ra trong tình hình cả nước cũng như địa phương gặp không ít khó khăn do tác động nặng nề của dịch COVID-19; đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động và hoạt động Công đoàn đối mặt với nhiều thách thức cần giải quyết. Chính vì vậy, các cấp Công đoàn tập trung tổ chức Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Với chủ đề năm 2022 “Công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Công đoàn các cấp trong tỉnh triển khai kế hoạch với nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động; tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động; đề xuất, phối hợp tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, các cuộc thi đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động văn nghệ, thể thao cho đoàn viên, công nhân, lao động tại cơ sở...

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn phối hợp với các cơ quan liên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, thực hiện tốt các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, việc thực hiện chế độ lương mới cho người lao động trong các doanh nghiệp…

Tháng Công nhân 2022: Hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ảnh 3Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu trao quà cho các đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Thời gian qua, thấu hiểu khó khăn của công nhân, viên chức lao động ảnh hưởng dịch COVID-19, các cấp Công đoàn trong tỉnh đồng hành chống dịch bệnh. Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ bổ sung 158 phần quà cho gia đình công đoàn khó khăn; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch cho trên 2.200 đối tượng với tổng số tiền trên 2.6 tỉ đồng; hỗ trợ gần 1.000 đối tượng là công nhân lao động “3 tại chỗ”; chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền trên 892 triệu đồng...

Công đoàn các cấp cùng với chính quyền, mặt trận, đoàn thể tổ chức “Gian hàng 0 đồng” cho nhân dân và người lao động nhiều phần quà thiết thực trong thời gian giãn cách xã hội. Từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn và trợ vốn cho công nhân, viên chức, lao động nghèo tỉnh Bạc Liêu” đã giải ngân 70 dự án, cho 1.966 lượt công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền trên 16 tỉ đồng, hỗ trợ xây mới 24 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”...

Nhật Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm