Tháng Công nhân 2019: Hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên công đoàn khó khăn ở Phú Thọ

Tháng Công nhân 2019: Hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên công đoàn khó khăn ở Phú Thọ
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ trao tượng trưng số tiền hỗ trợ xây dựng và sửa chữa Nhà mái ấm công đoàn cho 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đoan Hùng. Ảnh: Trung Kiên-TTXVN
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ trao tượng trưng số tiền hỗ trợ xây dựng và sửa chữa Nhà mái ấm công đoàn cho 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đoan Hùng. Ảnh: Trung Kiên-TTXVN

Nét mới trong “Tháng Công nhân năm 2019” tại tỉnh Phú Thọ là các công đoàn cơ sở đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng vào ngày 11/5, nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Cùng với nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức tại các công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động Phú Thọ còn tổ chức thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 23 “Nhà mái ấm Công đoàn”, phấn đấu trợ cấp khoảng 700 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...; giải ngân từ 1,5 đến 2 tỷ đồng từ nguồn vốn “Trợ vốn đoàn viên công đoàn” nhằm giúp đoàn viên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, đoàn viên và người lao động...
 
Nhân dịp này Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ trao tượng trưng số tiền hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà mái ấm công đoàn cho năm đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đoan Hùng với mỗi suất 40 triệu đồng; trao kinh phí trợ vốn cho đoàn viên công đoàn cho bốn tập thể trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 900 triệu đồng; trao hỗ trợ cho 30 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Hài Mỹ với mỗi suất 500 nghìn đồng và một túi quà trị giá 200 nghìn đồng.

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng, đem lại phúc lợi cho đoàn viên công đoàn trong dịp Tháng Công nhân năm 2019. Liên đoàn Lao động huyện Đoan Hùng và Bệnh viên Đa khoa Hùng Vương (đóng ở xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng) ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện như khám sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền và tư vấn về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.
Trung Kiên

Có thể bạn quan tâm