Tháng 5 về thăm quê Bác

Ngôi nhà nhỏ ba gian ở làng Hoàng Trù là nơi Bác Hồ sinh ra. Ảnh: Nguyễn Hằng
Ngôi nhà nhỏ ba gian ở làng Hoàng Trù là nơi Bác Hồ sinh ra. Ảnh: Nguyễn Hằng

Cứ mỗi dịp tháng 5 về, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) lại đón hàng vạn du khách trong và ngoài nước đến thắp nén tâm nhang và dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tháng 5 về thăm quê Bác ảnh 1Ngôi nhà nhỏ ba gian ở làng Hoàng Trù là nơi Bác Hồ sinh ra. Ảnh: Nguyễn Hằng

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên gồm những địa danh gắn liền với nơi Bác Hồ đã sống những năm ở quê nội - làng Kim Liên; nơi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quê ngoại - làng Hoàng Trù; khu mộ bà Hoàng Thị Loan - mẹ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều di tích khác gắn liền với tuổi thơ của Bác và hai lần Bác về thăm quê.

Tháng 5 về thăm quê Bác ảnh 2Du khách tham quan và tìm hiểu về quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Nguyễn Hằng

Trong khung cảnh tuyệt đẹp của một vùng quê miền Trung, du khách được tìm hiểu những kỷ vật thiêng liêng, gắn bó với thời niên thiếu của Bác. Có những hình ảnh xưa cũ gắn liền với tuổi thơ của Bác như cây đa, giếng nước, ngôi nhà tranh, hàng rào dâm bụt, khu vườn cây ăn quả như ổi, cam…

Tháng 5 về thăm quê Bác ảnh 3Cứ mỗi dịp tháng 5 về, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đón hàng vạn du khách đến thắp nén tâm nhang và dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh với cả tấm lòng yêu kính. Ảnh: Nguyễn Hằng
Tháng 5 về thăm quê Bác ảnh 4Học sinh miền Nam ra thăm quê Bác. Ảnh: Nguyễn Hằng

Về tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, du khách cảm nhận được vẻ đẹp của một làng quê Việt Nam xưa, đồng thời tận mắt thấy những kỷ vật thiêng liêng gắn bó với Bác - vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Nguyễn Hằng

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm