Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa

Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa

Từ ngày 19-27/4, Đoàn công tác số 4 do Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, và nhà giàn DK1. Cùng tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh, Yên Bái và cán bộ các đơn vị, sở, ban, ngành…

Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa ảnh 1Đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Ảnh: Quân Trang-TTXVN

Vượt qua hải trình hơn 1.000 hải lý, Đoàn công tác số 4 đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân đang làm việc, sinh sống trên các đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Sinh Tồn, Đá Lớn B, Núi Le B, Tốc Tan A, An Bang, Đá Đông C, Trường Sa và nhà giàn DK1.

Tại xã đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, Quân chủng Hải quân phối hợp với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khánh thành Bệnh xá đảo Sinh Tồn. Công trình này được xây dựng từ tháng 11/2021; có kết cấu 3 tầng, tổng diện tích 360m2, quy mô 15 giường bệnh, được trang bị đầy đủ phòng mổ, cấp cứu, oxy cao cấp... Đây mà món quà do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng tặng các chiến sĩ, nhân dân trên xã đảo Sinh Tồn với mong muốn góp phần động viên quân và dân nơi đây hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa ảnh 2Khánh thành Bệnh xá xã đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Quân Trang-TTXVN
Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa ảnh 3Các đại biểu thả đá xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Đông C. Ảnh: Quân Trang-TTXVN
Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa ảnh 4Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh bảo vệ vùng biển, đảo Tổ quốc . Ảnh: Quân Trang-TTXVN

Xã đảo Sinh Tồn là một trong số các xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa có người dân sinh sống. Trước đó trong quá trình hoạt động, Bệnh xá đảo Sinh Tồn đã thực hiện khám, chữa bệnh, điều trị cho trên 700 lượt người, trong đó mổ 7 ca đau ruột thừa, tham gia cứu hộ cứu nạn ngư dân và phòng, chống tốt dịch COVID-19, không để dịch bệnh lây lan trên xã đảo.

Đến đảo Núi Le B, Đoàn công tác số 4 tham dự Lễ cắt băng khánh thành công trình Nhà văn hóa đa năng do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội xây tặng. Công trình có 3 tầng và các hạng mục phụ trợ như cầu nối giữa các nhà, hệ thống pin năng lượng mặt trời, bể dự trữ nước ngọt, vườn rau… với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng. Việc xây dựng Nhà văn hóa đa năng đảo Núi Le B góp phần đảm bảo nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo; đồng thời là nơi tiếp tế, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển khai thác thủy, hải sản xa bờ; phối hợp cứu hộ, cứu nạn trên biển khu vực quần đảo Trường Sa.

Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa ảnh 5 Nhà văn hóa đa năng mới được xây dựng khang trang trên đảo Núi Le B. Ảnh: Quân Trang-TTXVN

Ngoài ra, tại đảo Đá Đông C, Quân chủng Hải quân phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khởi công xây dựng công trình Nhà văn hóa đa năng trên đảo. Trong 9 ngày hành trình đến với các đảo, nhà giàn DK1, Đoàn công tác số 4 đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo với tổng trị giá hơn 90 tỷ đồng.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân, Trưởng Đoàn công tác số 4 cho biết, hoạt động tặng quà, thăm hỏi động viên, giao lưu ấm áp tình quân dân… đã tiếp thêm ngọn lửa, niềm vui và sức mạnh cho quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1. Từ đó góp phần tạo nên động lực to lớn để Hải quân nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy, đoàn kết một lòng, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành trọng trách nặng nề nhưng vinh quang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trần Trang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm