Thăm, tặng quà một số điểm chùa ở Sóc Trăng nhân dịp lễ Sene Dolta

Thăm, tặng quà một số điểm chùa ở Sóc Trăng nhân dịp lễ Sene Dolta

Sene Dolta của đồng bào Khmer Nam Bộ năm nay diễn ra trong ba ngày 5, 6 và 7/10. Nhân dịp này, ngày 6/10, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc sức khỏe các vị đại đức, trụ trì, sư sãi, phật tử… tại các điểm chùa ở các xã Vĩnh Hải và Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, gồm: Chùa Trà Sết, Prolen (xã Vĩnh Hải); chùa Trà Đớt, Tần Dù, Đại Bái (xã Lạc Hòa).

Thăm, tặng quà một số điểm chùa ở Sóc Trăng nhân dịp lễ Sene Dolta ảnh 1BĐBP Sóc Trăng tặng quà các chùa Khmer tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng nhân dịp lễ Sene Dolta. Ảnh: TTXVN phát

Tại các điểm đến thăm, đại diện Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, lãnh đạo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã thăm hỏi, chúc mừng đến các vị chức sắc tôn giáo tại các chùa và đồng bào Khmer đón lễ Sene Dolta vui vẻ, hạnh phúc, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc và đồng bào Khmer trong việc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương thời gian qua.

Cán bộ, bộ đội Biên phòng mong muốn các vị trụ trì, sư sãi, phật tử đồng bào Khmer luôn là cầu nối cùng với các đồn Biên phòng mang kiến thức pháp luật đến người dân địa phương. Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, các sư sãi đã tích cực vận động người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh, chống xuất, nhập cảnh trái phép đạt hiệu quả cao. Lãnh đạo Đồn Biên phòng Vĩnh Hải bày tỏ mong muốn, thời gian tới, các vị hòa thượng, sư sãi tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, động viên, tuyên truyền tốt hơn nữa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến với đồng bào Khmer để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

Thăm, tặng quà một số điểm chùa ở Sóc Trăng nhân dịp lễ Sene Dolta ảnh 2BĐBP Sóc Trăng tặng quà các chùa Khmer tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng nhân dịp lễ Sene Dolta. Ảnh: TTXVN phát

Trong dịp này, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 70 chiếc chiếu, 70 chiếc mùng, 6 thùng sữa, 100kg cá, cho nhân dân trong khu cách ly tập trung trên địa bàn khu vực biên giới đơn vị quản lý.

Trước đó, Đồn Biên phòng Trung Bình đóng tại địa bàn huyện Trần Đề đã vận động nhiều phần quà gồm gạo, cá, trứng, rau củ quả… đem hỗ trợ các khu cách ly người dân ở các tỉnh, thành phố phía Nam mới về quê trong những ngày qua, giúp người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm