Thăm, chúc mừng đồng bào Khmer nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Thăm, chúc mừng đồng bào Khmer nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương cùng lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc mừng tại các chùa trên địa bàn huyện Hồng Dân, huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi, huyện Phước Long, thị xã Giá Rai, thành phố Bạc Liêu.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương tặng quà cho trụ trì chùa nhân ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương tặng quà cho trụ trì chùa nhân ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN.
 
Tại các điểm đến, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã ân cần thăm hỏi và chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, chư tăng, cán bộ và toàn thể đồng bào Khmer đón những ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, ấm áp; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt, giúp đồng bào dân tộc phát triển kinh tế.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, cán bộ và đồng bào Khmer giữ vững truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết các dân tộc, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn; tích cực tham gia thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát triển sản xuất, kinh doanh, cố gắng phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình, cho quê hương đất nước…
 
Đại diện trụ trì các chùa đã cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và chúc mừng nhân ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây; bày tỏ niềm tin phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer, giúp cho cuộc sống đồng bào ngày càng nâng lên, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt môn quy Phật pháp; dìu dắt đồng bào Phật tử Khmer trong tỉnh chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo sản xuất, kinh doanh...
  Nhật Bình
(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm