Thái Nguyên rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để chủ động sơ tán dân tới nơi an toàn

Trận mưa ở lớn kéo dài đã khiến TP. Thái Nguyên chìm trong biển nước, nhiều nơi bị cô lập do giao thông khó khăn, cuộc sống người dân đảo lộn. Ảnh: tienphong.vn
Trận mưa ở lớn kéo dài đã khiến TP. Thái Nguyên chìm trong biển nước, nhiều nơi bị cô lập do giao thông khó khăn, cuộc sống người dân đảo lộn. Ảnh: tienphong.vn

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, ngày 17/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh cùng các cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn, chủ động các giải pháp phòng chống ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Thái Nguyên rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để chủ động sơ tán dân tới nơi an toàn ảnh 1Trận mưa ở lớn kéo dài đã khiến TP. Thái Nguyên chìm trong biển nước, nhiều nơi bị cô lập do giao thông khó khăn, cuộc sống người dân đảo lộn. Ảnh: tienphong.vn 

Cùng với đó, các cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, chủ động sơ tán dân tới nơi an toàn; đảm bảo an toàn đi lại tại các khu vực ngầm tràn, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất; tổ chức kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản, hồ chứa bùn thải, bãi đổ thải… nhất là trên địa bàn các huyện Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ; các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong chiều tối và đêm 16/8 đã làm đổ hơn 40m tường rào tại hai điểm Trường Tiểu học của thị xã Phổ Yên. Ngoài ra, mưa lớn cũng đã cuốn trôi 1 xe taxi khi đi qua khu vực đường tràn suối Vân Dương, thị xã Phổ Yên, rất may không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã tham gia cứu hộ, cẩu vớt xe ô tô và khẩn trương khắc phục sự cố do thiên tai gây ra.

Thu Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm