Thái Nguyên: Mưa lũ gây thiệt hại tại huyện Đại Từ

Khoảng 3 giờ ngày 22/4, trên địa bàn huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra mưa lớn gây lũ và ngập úng cục bộ, hư hỏng nhiều công trình giao thông tại một số xã, thị trấn.

Thai Nguyen: Mua lu gay thiet hai tai huyen Dai Tu hinh anh 1Lũ làm sạt lở 3 cầu tràn trên địa bàn thị trấn Quân Chu. Ảnh:baothainguyen.vn

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Từ, hai địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là xã Quân Chu và thị trấn Quân Chu.

Cụ thể, tại thị trấn Quân Chu, mưa lũ đã làm cầu tràn Chè Đen trên Tỉnh lộ 261 bị sạt lở nghiệm trọng ở hai bên đầu cầu với chiều dài khoảng 40m; cầu tràn Khuôn Gà trên tuyến đường liên xã Cát Nê - Thậm Thình - Quân Chu bị sạt lở, lở hàm ếch ở hai bên đầu cầu, mỗi bên khoảng 30m; cầu tràn ở Tổ dân phố 5 trên tuyến đường liên xã Quân Chu - thị trấn Quân Chu đi xã Phúc Thuận (thị xã Phổ Yên) bị sạt lở phía hạ lưu, đoạn bị sạt dài khoảng 50m; tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Quân Chu móng nhà của Ban Giám hiệu bị sạt lơ, tường rào bị nứt.

Tại xã Quân Chu, một số tuyến đường giao thông liên thôn bị đất đá sạt lở vùi lấp gây khó khăn cho việc giao thông; đập Cây Kháo ở xóm Hòa Bình bị hư hỏng toàn bộ; 80m kênh mương bị sạt lở... Ngoài ra, mưa lũ cũng làm nhiều nhà dân bị ảnh hưởng, tường rào, nhiều vật dụng, gia cầm bị ngập nước, cuốn trôi.

Ngay trong sáng cùng ngày, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của huyện đã trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra, phối hợp cùng các lực lượng, người dân khắc phục thiệt hại. Đến 14 giờ, tình trạng sạt lở tại một số tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn đã cơ bản được khắc phục, người dân có thể lưu thông bình thường.

Trần Trang

Tin liên quan

Các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ

Ngày 18/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 178/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ.


Hòa Bình cấp bách rà soát nguy cơ sạt trượt và ứng phó phòng, chống thiên tai

Hòa Bình là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, có độ dốc lớn. Những năm gần đây, địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều thiệt hại về người và tài sản do mưa, lũ gây ra. Do đó, ngay từ đầu năm 2021, các cấp, ngành, địa phương đã và đang khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ cao sạt trượt, lở đất đá; đồng thời tăng cường các giải pháp ứng phó, phòng ngừa thiên tai sát với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.



Đề xuất