Thái Nguyên: Hơn 10,6 tỷ đồng đưa điện lưới quốc gia đến các thôn, bản chưa có điện

Thái Nguyên: Hơn 10,6 tỷ đồng đưa điện lưới quốc gia đến các thôn, bản chưa có điện
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn điện lực Việt Nam thực hiện nghi thức khởi động dự án.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn điện lực Việt Nam thực hiện nghi thức khởi động dự án.  

Mục tiêu của Dự án đó là cấp điện cho 35 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn hai huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai, đây cũng là những thôn, bản vùng sâu, vùng xa và khó khăn nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo kế hoạch đề ra, giai đoạn 1 của dự án được thực hiện từ nay đến tháng 6/2017, cung cấp điện cho gần 700 hộ dân thuộc các xóm: Tân Sơn, Bản Tèn, Khe Quân, Liên Phương, Mỏ Nước, Tân Thịnh, Văn Lăng và Tam Va thuộc xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Quy mô dự án giai đoạn 1 gồm: đầu tư xây dựng 4,56 km đường dây trung thế, 04 trạm biến áp phân phối, 14,4 km đường dây hạ thế... với tổng số vốn đầu tư hơn 10,6 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tập đoàn điện lực Việt Nam. 

Có thể bạn quan tâm