Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá ở huyện Định Hóa

Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá ở huyện Định Hóa
Vụ sạt lở đá tại xóm Nà Khao, xã Trung Hội. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
Vụ sạt lở đá tại xóm Nà Khao, xã Trung Hội. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Định Hóa, mặc dù thời gian gần đây, tình trạng sạt lở đất đá không gây thiệt hại về người nhưng lại gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Gần đây nhất, vào cuối tháng 3/2020, trong đêm khuya, vạt núi đá vôi tại xóm Nà Khao, xã Trung Hội bất ngờ xảy ra sạt lở, hàng trăm m3 đất đá đổ ập xuống vùi lấp hoàn toàn ngôi miếu tại địa phương và hơn 720 m2 đất nông nghiệp. Ngay trong đêm, 5 hộ dân sinh sống dưới chân núi đá vôi đã được chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển đi nơi khác để đảm bảo an toàn. Qua kiểm tra tại hiện trường vụ sạt lở, khối lượng đá đã sạt lở, vùi lấp đất nông nghiệp của bà con hơn 500 m3 và hiện tại phía trên đỉnh núi vẫn còn khoảng 5.000 m3 đá đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã cắm cọc, căng dây, lắp đặt đèn nháy và biển cảnh báo quanh khu vực sạt lở, bố trí lực lượng công an xã và dân quân tự vệ thường xuyên túc trực để ngăn không cho người dân đến gần khu vực nguy hiểm. Do khu vực sạt lở nằm ngay sát tuyến đường giao thông đi vào xóm Nà Khao, nơi có 28 hộ gia đình đang sinh sống nên Ủy ban nhân dân xã đã yêu cầu toàn bộ người dân trong xóm phải đi vòng qua con đường khác để đảm bảo an toàn...

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đánh giá: Hiện tượng sạt lở núi đá tại xóm Nà Khao, xã Trung Hội là do diễn biến của thiên nhiên gây ra, mức độ nguy hiểm là rất lớn. Do vậy ngoài việc di dời các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng ra khỏi vùng nguy hiểm, lực lượng chức năng cần triển khai ngay việc hạ vạt núi, tận thu khối lượng đá sau khi đã xử lý để khôi phục diện tích đất sản xuất nông nghiệp...

Hiện trường vụ sạt lở đá tại xóm Nà Khao, xã Trung Hội vừa xảy ra vào cuối tháng 3 vừa qua. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
Hiện trường vụ sạt lở đá tại xóm Nà Khao, xã Trung Hội vừa xảy ra vào cuối tháng 3 vừa qua. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Trước mối lo ngại về tình trạng sạt lở đất, đá, nhất là trong mùa mưa bão, ngay từ đầu năm, huyện Định Hóa đã yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn tiến hành rà soát, thống kê những điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, thường xuyên kiểm tra và có phương án xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra. Hiện nay, các xã có điểm nguy cơ sạt lở cao đã tiến hành phát quang cây cối ở những vùng nghi có dấu hiệu sụt lún, nứt đất để phát hiện những điểm có nguy cơ sạt lở, tiến hành cắm biển cảnh báo để người dân tránh đi vào các vùng dễ xảy ra sạt lở, đồng thời lên phương án di dời các hộ dân quanh khu vực khi có diễn biến xấu về thời tiết.

Theo ông Hoàng Văn Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng đề án, đồng thời vận động nhân dân di chuyển ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, huyện đang gặp khó khăn về kinh phí và quỹ đất để xây dựng các khu tái định cư. Để giải quyết cơ bản tình trạng mất an toàn do sạt lở, thiên tai, Định Hóa rất cần tỉnh và cấp có thẩm quyền sớm bố trí kinh phí để di dời các hộ dân đến nơi ở mới an toàn, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống...

Được biết, từ năm 2017 đến nay, tại huyện Định Hóa thiên tai đã làm 6 người tử vong, gần 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng, trên 900 ha lúa, hoa màu và gần 200 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, trên 11 nghìn con gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi, hàng trăm công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế, đường giao thông, cầu cống bị hư hại nghiêm trọng...; tổng thiệt hại ước tính hơn 150 tỷ đồng.
Ngọc Nguyên

Có thể bạn quan tâm