Thái Bình phát triển nghề nuôi ngao ven biển

Thái Bình phát triển nghề nuôi ngao ven biển
Đến nay, tỉnh có tổng diện tích nuôi ngao đạt gần 3.000 ha, tổng sản lượng hàng năm 70 - 100 nghìn tấn.
 
Một cơ sở thu mua và chế biến ngao tại huyện Tiền Hải.
Một cơ sở thu mua và chế biến ngao tại huyện Tiền Hải. 

“Ngao Thái Bình” đã trở thành thương hiệu và được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Châu Âu, đóng góp giá trị sản lượng hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Một cơ sở thu mua và chế biến ngao tại huyện Tiền Hải.
Một cơ sở thu mua và chế biến ngao tại huyện Tiền Hải. 

Vận chuyển ngao đến cơ sở thu mua
Vận chuyển ngao đến cơ sở thu mua

Chế biến ngao xuất khẩu tại Công ty TNHH Nghêu Thái Bình. Mỗi năm, công ty xuất khẩu 4.000 tấn ngao sang thị trường Châu Âu và Trung Quốc, đạt doanh thu 6 triệu USD.
Chế biến ngao xuất khẩu tại Công ty TNHH Nghêu Thái Bình. Mỗi năm, công ty xuất khẩu 4.000 tấn ngao sang thị trường Châu Âu và Trung Quốc, đạt doanh thu 6 triệu USD. 

Diện tích nuôi ngao ở huyện Tiền Hải.
Diện tích nuôi ngao ở huyện Tiền Hải. 

Thu hoạch ngao tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải
Thu hoạch ngao tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải
TTXVN

Có thể bạn quan tâm