Thái Bình là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang

Ngày 16/8, UBND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tổ chức công bố Quyết định xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thai Binh la xa dat chuan nong thon moi kieu mau dau tien cua tinh Tuyen Quang hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm trao quyết định công bố xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Sau khi về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn tiếp tục đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay diện mạo nông thôn xã Thái Bình ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần người dân tiếp tục được nâng cao, cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp. Xã Thái Bình huy động trên 139 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó nhân dân đóng góp trên 36 tỷ đồng. Hiện nay, xã không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,64 triệu đồng/người/năm. Xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95,58%; 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; 100% các thôn xây dựng được mô hình tự quản về an ninh trật tự; huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt gần 98%...

Thai Binh la xa dat chuan nong thon moi kieu mau dau tien cua tinh Tuyen Quang hinh anh 2 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan tặng quà cho người dân xã Thái Bình. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Phát biểu tại lễ công bố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của xã Thái Bình trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là sự đóng góp của nhân dân. Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, thời gian tới xã Thái Bình cần tiếp tục tập duy trì nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao. Xã cần dựa vào thế mạnh vùng miền để tạo ra sự khác biệt, xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn liền với các lợi thế về lịch sử, văn hóa. Bên cạnh đó, xã cần nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, giữ vững các tiêu chí đã đạt được; đẩy mạnh triển khai xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, quan tâm xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trên các kênh thông tin, truyền thông. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đưa chuyên gia về hướng dẫn người dân xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản để nâng cao giá trị sản xuất, giúp người dân phát triển kinh tế bền vững, hướng tới mục tiêu đưa xã Thái Bình trở thành xã nông thôn mới thông minh.

Thai Binh la xa dat chuan nong thon moi kieu mau dau tien cua tinh Tuyen Quang hinh anh 3Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan tặng hoa chúc mừng xã Thái Bình. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Ông Nguyễn Thế Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, Thái Bình là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đây là niềm vinh dự của tỉnh Tuyên Quang nói chung, xã Thái Bình nói riêng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan tiếp tục quan tâm đầu tư, giúp đỡ, duy trì và nhân rộng nhiều hơn các xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thái Bình cần phát huy những kết quả đạt được tiếp tục hoàn thiện, củng cố, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu bền vững; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới để từng bước hình thành nông thôn mới thông minh.

Thai Binh la xa dat chuan nong thon moi kieu mau dau tien cua tinh Tuyen Quang hinh anh 4Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, người có công của xã Thái Bình; Báo Nông Nghiệp Việt Nam tặng 100 xe đạp cho các em học sinh giỏi vượt khó của huyện Yên Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Thái Bình.

Quang Cường

Tin liên quan

Những Bí thư Chi bộ tận tâm, trách nhiệm với đồng bào dân tộc ở Yên Sơn

Học tập và làm theo Bác "việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh", những năm qua, rất nhiều Bí thư Chi bộ cơ sở ở huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã luôn gương mẫu, đi đầu, tận tụy, hết mình với dân, với thôn bản. Nhờ vậy, đời sống của người dân đã được nâng cao, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương...


Yên Sơn thoát nghèo nhờ trồng rừng

Những năm gần đây, nhờ trồng rừng, nhiều hộ đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã thoát nghèo. Với thu nhập cả trăm triệu đồng/ ha/chu kỳ, trồng rừng đang là hướng phát triển kinh tế bền vững và vươn lên làm giàu của đồng bào nơi đây…


Hiệu quả từ trồng na trên đồi đất dốc Yên Sơn

Là xã miền núi khó khăn, địa hình bị chia cắt bởi đồi núi nên sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp. Song, nhờ biết khai thác tiềm năng, người dân xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng đưa cây na dai vào sản xuất theo hướng hàng hóa. Từ cây trồng này mà nhiều hộ dân nơi đây xoá được đói, giảm được nghèo, từng bước vươn lên làm giàu.



Đề xuất