Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam được công nhận kỷ lục quốc gia

Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam được công nhận kỷ lục quốc gia
 
Đại diện Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận “Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam” cho tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nguyễn Văn Trí- TTXVN
 Đại diện Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận “Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam” cho tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nguyễn Văn Trí- TTXVN

Thác hoa được đặt trong quần thể Công viên thành phố Sa Đéc có chiều cao 12m, đường kính 19m và được tạo thành từ hơn 3.200 giỏ hoa của Làng hoa Sa Đéc, mô phỏng dòng thác hoa chảy xuống 4 phương, tượng trưng cho 4 mùa hoa rực rỡ. Thác hoa do các nghệ nhân của làng hoa Sa Đéc thực hiện trong 30 ngày, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

Thác hoa tươi được tạo thành từ hơn 3.200 giỏ hoa của Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nguyễn Văn Trí- TTXVN
Thác hoa tươi được tạo thành từ hơn 3.200 giỏ hoa của Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nguyễn Văn Trí- TTXVN

Có thể bạn quan tâm