Thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên đầm Đông Hồ

Thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên đầm Đông Hồ
Thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên Đầm Đông Hồ. Ảnh: Hồng Đạt-TTXVN
Thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên Đầm Đông Hồ.
Ảnh: Hồng Đạt-TTXVN
Nghề khai thác và nuôi trồng thủy hải sản nhiều năm qua đã đem lại giá trị kinh tế khá lớn cho các hộ ngư dân trên địa bàn thành phố Hà Tiên. Tuy nhiên, hiện môi trường sống của nhiều loài thủy sản bị ô nhiễm nghiêm trọng và nạn khai thác đánh bắt quá mức, ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản của một số người dân vẫn chưa cao đã làm cho nguồn lợi thủy sản gần như cạn kiệt. Ông Phạm Văn Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên cho biết: Hoạt động thả con giống thủy sản xuống các vùng nước tự nhiên được tổ chức hàng năm trên địa bàn thành phố, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy hải sản, được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhiệt tình hưởng ứng. Năm nay, hoạt động nhận được sự ủng hộ tích cực của 16 tổ chức và cá nhân với 1,5 triệu con tôm giống, 15.000 con cua giống, 20 kg ghẹ ôm trứng, 12 kg cá chèo bẻo, 55.000 con cá chép giống... được thả trong dịp này. Trong thời gian tới, để nguồn lợi thủy sản ngày càng phát triển, hướng đến khai thác thủy sản ổn định và bền vững, lãnh đạo thành phố Hà Tiên mong muốn hoạt động thả con giống thủy sản sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của toàn thể cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân và toàn thể người dân, cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; không sử dụng các dụng cụ đánh bắt mang tính hủy diệt, chất nổ, chất độc, xung điện… để khai thác thủy sản; không khai thác ở khu vực cá tập trung đến đẻ trứng vào mùa sinh sản; không thả các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại vào các vùng nước tự nhiên.
Ghẹ ôm trứng được thả xuống đầm Đông Hồ. Ảnh: Hồng Đạt-TTXVN
Ghẹ ôm trứng được thả xuống đầm Đông Hồ. Ảnh: Hồng Đạt-TTXVN
Với thông điệp “Bảo vệ môi trường và phát triển nguồn lợi thủy sản là trách nhiệm của mỗi chúng ta”, lãnh đạo thành phố Hà Tiên tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân hãy “Chung tay hành động bảo vệ môi trường biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản” cũng như quan tâm tham gia hoạt động thả con giống, tái tạo nguồn lợi thủy hải sản.
Hồng Đạt

Có thể bạn quan tâm