Thả 4 cá thể Don về Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé

Chiều 17/6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên phối hợp với Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng, chống chữa cháy rừng (Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé) và chính quyền xã Chung Chải (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) tiến hành thả 4 cá thể Don về môi trường tự nhiên tại Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé.

Tha 4 ca the Don ve Khu du tru thien nhien Muong Nhe hinh anh 1Lực lượng chức năng tiến hành thả 4 cá thể Don về môi trường tự nhiên tại Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé. Ảnh: TTXVN phát

Ông Diệp Văn Chính, Giám đốc Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé cho biết: Các cá thể động vật trên là tang vật vi phạm hành chính trong vụ Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng và tàng trữ động vật hoang dã trái pháp luật. Các cá thể này do Tổ công tác của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng, chống chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên); Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Điện Biên), Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé và Công an huyện Mường Nhé phát hiện, thu giữ ngày 16/5/2023.

Tại thời điểm thả về Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé, các cá thể Don đều có sức khỏe tốt và nhanh chóng hòa nhập với môi trường sống ngoài tự nhiên. Don (tên khoa học là Atherurus macrourus) là loài động vật gặm nhấm thuộc họ Nhím.

Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé có tổng diện tích hơn 46.700ha, trải rộng trên địa bàn 5 xã biên giới của huyện Mường Nhé, gồm: Sín Thầu, Leng Su Sìn, Chung Chải, Mường Nhé và Nậm Kè.

Theo Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé, trong khu dự trữ hiện có hơn 450 loài động vật hoang dã, trong đó có gần 100 loài có tên trong Sách đỏ.

Xuân Tư - Xuân Tiến

Tin liên quan

Già làng, người có uy tín góp sức giữ biên cương ở Điện Biên

Là tỉnh miền núi phía Tây Bắc Tổ quốc, Điện Biên có hơn 455 km đường biên giới giáp Lào và Trung Quốc. Tại địa bàn biên giới, các già làng đóng vai trò quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên cột mốc, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.


Ấm tình quân dân trên các bản vùng cao huyện Mường Nhé

Sáng sớm những ngày cuối tháng 12, khi bản làng vùng cao miền biên cương huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) còn chìm trong sương đêm và hơi lạnh thì trên khắp các tuyến đường liên bản Pá Mỳ 1, Pá Mỳ 2, Huổi Phết... (xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé) đã rộn ràng tiếng nói cười, trò chuyện của bà con dân bản và các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 1 (Trung đoàn 74, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên).



Đề xuất