Tết Trung thu sớm với trẻ em nghèo vùng biên Lai Châu

Tết Trung thu sớm với trẻ em nghèo vùng biên Lai Châu
Các em học sinh tại điểm trường Tả Phìn rất vui khi được đón Tết trung thu sớm. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Các em học sinh tại điểm trường Tả Phìn rất vui khi được đón Tết trung thu sớm. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ma Ly Pho hiện có 17 lớp, 293 học sinh, với hơn 98% là đồng bào dân tộc Dao; trong đó, điểm trường Tả Phìn xa nhất, cách trung tâm hơn 20km. Do điều kiện kinh tế-xã hội của đồng bào khó khăn nên học sinh nơi đây cũng thiếu thốn sự quan tâm của gia đình. Ngoài việc các cháu được hỗ trợ ăn học theo chế độ bán trú, những ngày lễ, tết thiếu nhi hay những dịp Trung thu đều thiếu vắng các món quà động viên.
Câu lạc bộ thiện nguyện Lai Châu phối hợp với Đồn Biên phòng của khẩu Ma Lù Thàng, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ tổ chức Tết trung thu sớm cho các em học sinh ở điểm trường Tả Phìn (Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ma Ly Pho). Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Câu lạc bộ thiện nguyện Lai Châu phối hợp với Đồn Biên phòng của khẩu Ma Lù Thàng, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ tổ chức Tết trung thu sớm cho các em học sinh ở điểm trường Tả Phìn (Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ma Ly Pho). Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Các em học sinh tại điểm trưởng Tả Phìn rất vui khi được đón Tết trung thu sớm. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Các em học sinh tại điểm trưởng Tả Phìn rất vui khi được đón Tết trung thu sớm. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Ông Lý Chàng Pao - Phó Chủ tịch UBND xã Ma Ly Pho mong muốn Bộ đội biên phòng, các nhà hảo tâm cũng như các tổ chức từ thiện tiếp tục chung tay hỗ trợ và chia sẻ để các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã được tham gia các hoạt động vui chơi và nhận quà mỗi dịp Tết Trung thu hay Tết Thiếu nhi.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm