Tết quân dân thành phố Cần Thơ năm 2018

Tết quân dân thành phố Cần Thơ năm 2018
Thi đấu môn bóng chuyền trong Giải thể thao Tết quân dân Cần Thơ 2018. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Thi đấu môn bóng chuyền trong Giải thể thao Tết quân dân Cần Thơ 2018.
Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Tết quân dân năm 2018 do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với huyện Cờ Đỏ tổ chức sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 22-26/1 với chủ đề “Quân dân Cần Thơ vui Tết, chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.

Được tổ chức tại huyện Cờ Đỏ, địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer của Cần Thơ, ngoài các hoạt động truyền thống, Tết quân dân Cần Thơ năm nay còn có các hoạt động hướng tới đồng bào Khmer như hội thi tìm hiểu các ngày kỷ niệm, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Khmer, thi quết cốm dẹp và trưng bày các loại bánh dân gian, bánh nùm bon.

Bên cạnh đó, trong những ngày diễn ra Tết quân dân còn có Hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn với sự tham gia của 40 gian hàng gồm các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, điện máy gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ, hóa mỹ phẩm, cây giống… phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, đây là năm thứ 12 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với các địa phương tổ chức vui xuân đón tết cho người dân ngoại thành trên địa bàn thành phố và là lần thứ 2 Tết quân dân tổ chức trên quê hương Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ.

Thi đấu môn bóng chuyền trong Giải thể thao Tết quân dân Cần Thơ 2018. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Thi đấu môn bóng chuyền trong Giải thể thao Tết quân dân Cần Thơ 2018.
Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Đức, bên cạnh các hoạt động sôi nổi tạo không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày giáp Tết, hoạt động của Tết quân dân còn đặc biệt chú trọng vào thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội thông qua việc khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, thăm tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học; xây dựng nhà, cầu bê tông, nâng cấp các tuyến đường giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển đời sống của người dân.

Sáng cùng ngày, xã Đông Thắng tổ chức lễ đón nhận Danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
Thanh Liêm 

Có thể bạn quan tâm