Tết Nhâm Dần 2022: Động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới Lạng Sơn

Tết Nhâm Dần 2022: Động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới Lạng Sơn

Ngày 19/1, Đoàn công tác tỉnh Lạng Sơn do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Văn Nghiệm làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã và Đồn Biên phòng Bình Nghi thuộc huyện Tràng Định.

Tết Nhâm Dần 2022: Động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới Lạng Sơn ảnh 1Đoàn công tác tặng quà các bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Theo đó, đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt khu vực mốc 965 - thôn Đoàn Kết, chốt khu vực mốc 975 - thôn Bó Luông, xã Quốc Khánh thuộc Đồn Biên phòng Pò Mã; chốt số 5 - thôn Bản Pheng, chốt số 6 - thôn Bản Kéo, xã Đào Viên thuộc Đồn Biên phòng Bình Nghi.

Tại các điểm đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn khu vực biên giới. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng trong quá trình đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.

Tết Nhâm Dần 2022: Động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới Lạng Sơn ảnh 2Đoàn công tác tặng quà các bộ, chiến sĩ chốt khu vực mốc 975. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm mong muốn, các Đồn Biên phòng phát huy kết quả đạt được, luôn chủ động trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ngoài ra, các Đồn Biên phòng tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khối đại đoàn kết, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế; đẩy mạnh tuần tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn… đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ.

Tết Nhâm Dần 2022: Động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới Lạng Sơn ảnh 3Đoàn công tác tặng quà các bộ, chiến sĩ chốt khu vực mốc 965. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm đã tặng quà, chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đón Xuân vui vẻ, đầm ấm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo lãnh đạo, chỉ huy các Đồn Biên phòng, thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vẫn duy trì quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, biên giới lãnh thổ quốc gia; ngăn chặn kịp thời trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch và đảm bảo an toàn trật tự, an ninh khu vực biên giới để nhân dân được đón năm mới trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn.

Thái Thuần

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm