Tết nghĩa tình đến với đoàn viên, người lao động nghèo Đắk Lắk

Tết nghĩa tình đến với đoàn viên, người lao động nghèo Đắk Lắk

Ngày 5/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk phối hợp với quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức chương trình “Trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021”.

Tết nghĩa tình đến với đoàn viên, người lao động nghèo Đắk Lắk ảnh 1Trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Lý cho biết, trước thềm năm mới Tân Sửu 2021, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, viên chức, lao động. Với phương châm “Tất cả mọi đoàn viên và người lao động đều có Tết”, Liên đoàn Lao động tỉnh, 21 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 98% công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các chương trình trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tổ chức chương trình “Tết sum vầy năm 2021” tại Khu di tích lịch sử Đồn điền Cada (huyện Krông Pắk). 17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức chương trình Tết sum vầy gắn với hoạt động tặng quà Tết, văn nghệ, trò chơi dân gian, bốc thăm trúng trưởng cho đoàn viên, người lao động vui Xuân đón Tết.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk và công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức thăm, chúc Tết, tặng quà cho gần 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch COVID-19 với kinh phí khoảng 2,1 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 15 nhà “Mái ấm Công đoàn" với kinh phí 600 triệu đồng, trong đó đã bàn giao 8 nhà trước Tết Nguyên đán. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp thăm, tặng quà cho các hộ dân tộc thiểu số tại nhiều buôn kết nghĩa và Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Bộ; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên người lao động khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo,… Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo Tết Nguyên đán cho gần 30.000 đoàn viên, công nhân lao động với kinh phí hơn 17 tỷ đồng; tặng 127 “Tấm vé nghĩa tình” hỗ trợ đoàn viên khó khăn có điều kiện về quê vui Xuân đón Tết cùng gia đình.

Nhân dịp này, 135 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được nhận kinh phí hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ở mức 1 triệu đồng/người.

Trước đó, ngày 4/2, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tặng 120 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong năm 2020 tại hai huyện Lắk và Krông Bông; mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm