Tết của người lính quân hàm xanh nơi tuyến đầu biên giới Sơn La

Tết của người lính quân hàm xanh nơi tuyến đầu biên giới Sơn La

Sắc Xuân đã phủ kín núi rừng biên giới, không khí Tết về đến mọi nhà. Ở nơi tuyến đầu, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La luôn chắc tay súng, bám chốt, bám đường biên, mốc giới, đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Tết của người lính quân hàm xanh nơi tuyến đầu biên giới Sơn La ảnh 1Rộn ràng mùa xuân nơi biên giới Sơn La. Ảnh: TTXVN

Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đứng chân trên địa bàn xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn hai xã Nậm Lạnh, Mường Và, với 25 km đường biên và 12 cột mốc quốc giới tiếp giáp với Lào.

Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu thăm thân nhiều, tình hình nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp. Để đảm bảo nhân dân đón Tết yên bình, đầm ấm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch COVID-19, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã thành lập 6 chốt dã chiến kiểm dịch, bố trí lực lượng từ 3 đến 5 chiến sỹ đóng chốt tại Trạm cửa khẩu phụ Nậm Lạnh và các đường mòn, lối mở; đồng thời trực 24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn quản lý như: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khai báo y tế, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những đối tượng vượt biên giới trái phép. Cùng với đó, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh còn cử một tổ công tác lưu động tới địa bàn hai xã Mường Và, Nậm Lạnh tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch COVID-19 và cấp phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân.

Anh Sồng Bả Sênh ở bản Huổi Dương, xã Mường Và cho biết: Qua cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh tuyên truyền, anh đã hiểu biết hơn về dịch COVID-19. Anh sẽ tuyên truyền các con cháu đi làm xa không nên về để phòng, chống dịch.

Nơi đây khí hậu khắc nghiệt, ban đêm nhiệt độ xuống thấp và rất thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt. Song các kíp trực của chốt vẫn duy trì đều đặn, không kể ngày đêm tuần tra kiểm soát các đường mòn, lối mở, phòng chống dịch và ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, với quyết tâm biên giới bình yên.

Thượng úy Đèo Văn Khoan, Phụ trách Chốt kiểm soát dịch 163, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh chia sẻ, thời tiết biên giới mùa này rất khác thường, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm khác nhau. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp lạnh, các anh, em luôn động viên nhau khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dành chút thời gian sau phiên trực, các chiến sĩ quân hàm xanh trang trí lại chốt gác để tổ chức đón Xuân mới, với hoa đào, bánh mứt kẹo, bánh chưng. Không gian nhỏ của chốt gác trở nên ấm áp và tràn đầy vị Tết giữa núi rừng biên giới. Ở điểm chốt này có những chiến sĩ trẻ, tuổi mới đôi mươi, lần đầu đón Tết xa nhà và cả những người lính dạn dày sương gió, nhiều năm gắn bó với mảnh đất biên thùy. Dù tuổi đời khác nhau, nhưng họ cùng chung màu áo lính, hát chung câu quân hành và trên tất cả là cùng ý chí, quyết tâm với sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ bình yên của Tổ quốc.

Chiến sĩ Hờ Má Si, Đồn Biên Phòng Nậm Lạnh tâm sự: Lần đầu tiên em ăn Tết xa nhà, cảm giác rất nhớ gia đình. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch COVID-19, anh an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Tiến, Trạm Kiểm soát Biên phòng Huổi Dương, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh thông tin: Trong thời gian này, Trạm trực 100% quân số, thường xuyên tuần tra kiểm soát tại địa bàn và đường biên, cột mốc. Các cán bộ, chiến sỹ của Trạm ai cũng yên âm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19 để người dân đón Tết an vui.

Không khí Tết ngập tràn, tình cảm, sự quan tâm, thăm hỏi kịp thời của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và nhân dân là nguồn động viên to lớn để những người lính Biên phòng đang làm nhiệm vụ thêm vững vàng, bám đường biên, cột mốc và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Lạnh Tòng Văn Piêng cho biết: Với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch của các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh khá vất vả. Thấu hiểu điều đó, lãnh đạo xã đã phân công các đoàn thể thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và cùng với họ tăng gia sản xuất, góp phần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong những ngày Tết, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh duy trì nghiêm quân số trực 24 giờ/ngày; đồng thời tăng cường phối hợp các lực lượng Công an, Quân sự tuần tra kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự, cột mốc biên giới. Trung tá Đinh Văn Quang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cho biết: Đơn vị đã triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới, tổ chức lực lượng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đơn vị đã tổ chức trực 100% quân số theo chỉ đạo của cấp trên và tại các chốt đã triển khai lực lượng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, để đảm bảo nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Nguyễn Cường – Hoài Thanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm