Tên lửa Nga làm náo động nước Mỹ

Tên lửa Nga làm náo động nước Mỹ
Tên lửa Nga làm náo động nước Mỹ ảnh 1
Hình ảnh về vệt sáng trên bầu trời nước Mỹ.
Lý giải trên đã được kênh truyền hình Mỹ Fox News đưa ra.  Ngoài ra theo nguồn thông tin của đại diện ban chỉ huy quân sự Mỹ, vệt sáng chính là mảnh vỡ từ tên lửa Nga khi quay trở lại khí quyển Trái Đất. Theo đó kỳ đầu của tên lửa mang "Soyuz" đã đưa lên quỹ đạo một tàu vận tải Nga thuộc loạt "Progress MS-01".

Mảnh vỡ tên lửa trước đó tiến vào bầu khí quyển phía trên bang Arizona của nước Mỹ vào lúc 19 giờ 58 phút theo giờ địa phương (tức 5 giờ 58 phút theo giờ Moskva), như RIA Novosti phản ánh.

Vật thể bay trông giống như một quả cầu ánh sáng được cho rằng xuất hiện sau khi kỳ này tách ra thành nhiều phần, nhiều cư dân Nevada và những bang miền Tây khác ở Mỹ đã quan sát thấy mấy dải màu sáng xuất phát từ “một đối tượng không gian không xác định”.
 
Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm