Tây Ninh ủng hộ đồng bào Quảng Nam 40 căn nhà

Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tiếp nhận quà hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh tặng. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN
Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tiếp nhận quà hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh tặng. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Sáng 15/1, Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Văn Vỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng 40 căn nhà tổng trị giá 2 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào Quảng Nam chịu thiệt hại của đợt mưa bão trong tháng 10/2020.

Tây Ninh ủng hộ đồng bào Quảng Nam 40 căn nhà ảnh 1 Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tiếp nhận quà hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh tặng. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Văn Vỹ đã bày tỏ chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà người dân Quảng Nam phải gánh chịu trong thời gian vừa qua.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia của lãnh đạo, nhân dân tỉnh Tây Ninh đối với người dân địa phương, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết: Để ổn định đời sống người dân vùng bị thiệt hại, tỉnh sẽ sớm hỗ trợ đồng bào làm nhà ở, an cư lạc nghiệp.

Năm 2020, dịch bệnh kéo dài (chỉ trong tháng 10 người dân Quảng Nam phải gánh chịu 4 cơn bão số 5, 6, 7 và 9), đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Các hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng rất khó khăn.

Với sự hỗ trợ, sẻ chia của các địa phương, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh Quảng Nam đã tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra như làm lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ… Nhờ đó, đến nay, đời sống của người dân vùng bị thiệt hại đã tương đối ổn định.

Trịnh Bang Nhiệm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm