Tây Ninh bắt giam 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Đối tượng Nguyễn Thành Tân. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
Đối tượng Nguyễn Thành Tân. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN

Ngày 14/8, Thượng tá Bùi Trung Úy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa khởi tố hình sự vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, đồng thời chuyển 2 đối tượng cùng hồ sơ, tang vật sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục xử lý.

Hai đối tượng bị tạm giam gồm: Bùi Anh Biết, sinh năm 1987, trú tại xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Thành Tân, sinh năm 1981, trú tại xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Riêng Hồ Thị Cẩm Tiên, sinh năm 1992, trú tại xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng bị phạt vi phạm hành chính về hành vi vượt biên trái phép.

Tây Ninh bắt giam 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Thành Tân. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 28/7/2020, tại Chốt số 1 phòng, chống dịch COVID-19 thuộc đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc đã phát hiện, tạm giữ 2 đối tượng Bùi Anh Biết là tài xế xe taxi 7 chỗ, biển kiểm soát 70A-237.45 đang chở Hồ Thị Cẩm Tiên từ Campuchia vào Việt Nam.

Làm việc với cơ quan chức năng, Bùi Anh Biết khai nhận, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 28/7, một người tên Nguyễn Thành Tân (sinh năm 1981, trú xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) từng làm nghề lái xe dịch vụ ở Cửa khẩu quốc tế Xa Mát gọi điện thuê Bùi Anh Biết lên khu vực đường 792, gần cua chữ V, thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đón và chở chị Hồ Thị Cẩm Tiên, nhập cảnh từ Campuchia về đến ngã 4, ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên với giá là 600.000 đồng.

Tây Ninh bắt giam 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép ảnh 2 Đối tượng Bùi Văn Biết. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN

Khoảng 22 giờ ngày 28/7/2020, Hồ Thị Cẩm Tiên được một người Campuchia đưa ra biên giới và đi theo đường mòn lên xe taxi 7 chỗ của Bùi Anh Biết để chở vào Việt Nam. Được mời làm việc, đối tượng Nguyễn Thành Tân khai nhận, không quen Hồ Thị Cẩm Tiên, nhưng có quen Bùi Anh Biết khoảng 1 năm trước. Ngày 28/7/2020, Nguyễn Thành Tân được một người quen tên Thúy ở Thành phố Hồ Chí Minh, gọi Zalo thuê chở một người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ biên giới tỉnh Tây Ninh về Thành phố Hồ Chí Minh với giá 3 triệu đồng. Sau đó, Nguyễn Thành Tân thuê Bùi Anh Biết chở người khách đó từ khu vực cua chữ V (gần Cột mốc 114, cách đường biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 70 mét) tới ngã 4 Bàu Rã, xã Thạnh Bắc với tiền công là 600.000 đồng. Sau đó, Nguyễn Thành Tân dự định tiếp tục chở Hồ Thị Cẩm Tiên xuống Thành phố Hồ Chí Minh để lấy tiền công là 2.400.000 đồng. Chưa đưa khách đi trót lọt thì 2 đối tượng Bùi Anh Biết và Hồ Thị Cẩm Tiên bị bắt ngay tại khu vực biên giới.

Nguyễn Thành Tân còn khai nhận, trước đó, Thúy đã 2 lần điện thoại qua Zalo thuê chở 8 người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Tiền công Nguyễn Thành Tân nhận trực tiếp từ khách là 2.500.000 đồng/người.

Lê Đức Hoảnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm