Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh

Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh ảnh 1
Bản đồ dự báo thời tiết vùng ngày 23/9. Ảnh: nchmf.gov.vn
Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 23/9 phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 329-32 độ C.
Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Có thể bạn quan tâm