Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và triển khai phòng, chống cháy rừng

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và triển khai phòng, chống cháy rừng
Hàng chục ngàn héc ta lúa Hè Thu bị đổ ngã do mưa bão. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Hàng chục ngàn héc ta lúa Hè Thu bị đổ ngã do mưa bão.
Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) thường trú tại các địa phương: Tính đến 6 giờ ngày 5/7, bão số 2 và mưa lũ đã làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Cụ thể, tại tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn đã làm sạt khoảng 20 m đường lên cầu Yên Hòa (thuộc địa phận xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia) làm anh Nguyễn Như Thăng, sinh năm 1973 và chị Nguyễn Thị Tân, sinh năm 1973, thôn Cao Bắc, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, bị chết do rơi vào hố sụt đường dẫn cầu Yên Hòa; 3 người bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện gần nhất để điều trị vết thương. 

Tỉnh Nghệ An, mưa lũ đã làm 112 ngôi nhà, 650 ha lúa và 457 ha hoa màu bị ngập; 3.200 m kênh và 195m đê, kè bị sạt lở, hư hỏng. Tỉnh Hòa Bình có 17 nhà bị tốc mái, một số tuyến đường bị ngập gây cản trở giao thông.

Tỉnh Yên Bái có 37 nhà, 2 nhà văn hóa và một xưởng bóc gỗ bị tốc mái, 1 nhà xưởng đang thi công với diện tích 7000 m2 thuộc Công ty cổ phần Green ECo có trụ sở tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, bị sập đổ hoàn toàn; ước thiệt hại khoảng 5,6 tỷ đồng.   

Tại tỉnh Sơn La, mưa lớn đã làm sạt lở hàng trăm mét khối đất đá từ ta luy dương xuống đoạn đường từ Mường Hung - Mường Cai, các phương tiện không thể lưu thông quan đoạn đường này. Tại các xã Sốp Cộp, Mường Và, Mường Lạn, Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, mưa to cũng gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu, gia súc, gia cầm do lũ cuốn trôi. Tỉnh Bình Phước, mưa to kèm lốc xoáy đã làm 3 ha điều và 60 cây cao su 12 tuổi tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, bị thiệt hại.

Mưa kèm lốc xoáy đã làm tốc mái, hư hỏng 100 căn nhà trên địa bàn các huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Lãnh đạo các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã và đang trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 2, chia sẻ, thăm hỏi động viên các gia đình có người bị thương vong.

Thắng Trung

Có thể bạn quan tâm