Tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động

Tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động
Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Tháng công nhân năm nay gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ I là đợt hoạt động cao điểm trong năm hoạt động Công đoàn với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”. Các hoạt động nhằm tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức - lao động Thành phố.  
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.
Qua các phong trào, vận động công nhân, viên chức - lao động thi đua lao động, sản xuất góp phần thiết thực cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời cũng thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.   
Công nhân lao động mua sắm tại chợ phiên dành cho công nhân. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN.
Công nhân lao động mua sắm tại chợ phiên dành cho công nhân. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN.
Tháng công nhân năm nay diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, hướng tới cơ sở. Chương trình “Giờ thứ 9” tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức - lao động.    
Công nhân lao động tham gia Ngày hội kéo co và ủng hộ “Chương trình vì người bạn đoàn viên Công đoàn”. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN.
Công nhân lao động tham gia Ngày hội kéo co và ủng hộ “Chương trình vì người bạn đoàn viên Công đoàn”. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN.

Vai trò của tổ chức Công đoàn cũng được thể hiện qua Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”. Tại Chương trình này, tổ chức Công đoàn làm cầu nối tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo các cấp với các doanh nghiệp và người lao động. Qua đó, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất - kinh doanh, giúp doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn cơ sở chủ động đề xuất tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.   
Công nhân lao động hớt tóc miễn phí. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.
Công nhân lao động hớt tóc miễn phí. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN.
Chương trình “Tháng lao động giỏi”, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” sẽ tạo không khí sôi nổi trong công nhân, viên chức - lao động thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.   
Khám mắt miễn phí cho công nhân lao động. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN.
Khám mắt miễn phí cho công nhân lao động. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN.
Đặc biệt, các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” hướng tới chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Trong đó tập trung thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động; xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc... 

Đánh giá cao sự năng động của tổ chức Công đoàn Thành phố trong tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn Thành phố triển khai hiệu quả các chương trình chăm lo cho người lao động, không chỉ trong Tháng Công nhân mà phải thực hiện thường xuyên, liên tục, xuất phát từ nhu cầu ở cơ sở. Bên cạnh đó, tích cực vận động các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo, đảm bảo phúc lợi tốt cho người lao động; làm tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, các quy định về an toàn - vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn phục vụ công nhân.   
Tổ chức xét nghiệm máu miễn phí cho công nhân lao động. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN.
Tổ chức xét nghiệm máu miễn phí cho công nhân lao động. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN.
Sáng cùng ngày, đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Thành phố cùng các sở, ngành đã đến thăm công nhân lao động bị tai nạn lao động và công nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất./.  
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm