Tập thể dục giữa giờ: Khỏe để lao động sản xuất, phòng chống dịch bệnh

Tập thể dục giữa giờ: Khỏe để lao động sản xuất, phòng chống dịch bệnh

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, phong trào tập thể dục giữa giờ “Khỏe để lao động sản xuất” sau hơn 1 năm phát động, đến nay đã có trên 2.800 Công đoàn cơ sở với hơn 181.000 công nhân viên chức lao động tham gia. Trong đó, hơn 1.300 Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước với gần 100.000 công nhân, người lao động tham gia.

Tập thể dục giữa giờ: Khỏe để lao động sản xuất, phòng chống dịch bệnh ảnh 1Công nhân Công ty TNHH Thêu Vĩnh Dương (quận Tân Phú) duy trì sản xuất trong những ngày dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Bà Huỳnh Thị Ngọc Liên, Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hầu hết các đơn vị sử dụng bài tập thể dục theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hoặc bài tập do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố hay Trung tâm Thể dục thể thao hướng dẫn (đường link bài tập do Liên đoàn Lao động thành phố cung cấp).

Một số Công đoàn đã chủ động sưu tầm nhiều bài tập khác từ mạng internet, yotube với các bài nhạc sôi động, động tác tập thể dục đơn giản, dễ nhớ, phù hợp với môi trường, không gian và điều kiện làm việc như: ngồi tại chỗ tập, xoay người, vươn vai, vặn mình, đứng thăng bằng.

Một số Công đoàn bố trí phòng tập thể dục nhịp điệu, yoga vào các buổi trưa hoặc chiều; bố trí lệch thời gian tại các phân xưởng để công nhân ra sân tập; bố trí giáo viên tập thể dục vào giờ giải lao cùng học sinh...

Khảo sát tại khối sản xuất cho thấy, các doanh nghiệp tổ chức cho công nhân lao động tập từ 5 – 7 phút/ngày tại nơi làm việc. Khối trường học tổ chức tập thể dục vào thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học, tập chung với học sinh vào đầu giờ trước khi lên lớp.

Các doanh nghiệp khối thương mại – dịch vụ, ngân hàng tổ chức tập vào buổi sáng hoặc giữa giờ sáng/chiều; tập theo nhóm, phòng, ban chuyên môn tại nơi làm việc; một số khác mời giáo viên về tổ chức các lớp tập yoga, aerobic, bóng bàn vào giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ làm việc.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19, nhiều tổ chức Công đoàn vừa hưởng ứng phong trào tập thể dục giữa giờ vừa tuyên truyền rèn luyện sức khỏe phòng, chống, ngăn chặn, dịch bệnh. Nhiều tổ chức Công đoàn như Liên hiệp Hợp tác xã thành phố (Sai gon Co.op), Bệnh viện quận Bình Thạnh, Bệnh viện Da liễu... đã sáng tạo nhiều bài tập thể dục đẩy lùi virus đăng lên các trang mạng xã hội, tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực trong lực lượng cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, từ khi thí điểm -năm 2019 đến nay, phong trào tập thể dục giữa giờ “Khỏe để lao động sản xuất” đã thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động, tổ chức công đoàn tham gia.

Đặc biệt, phong trào bước đầu đã có tác động tích cực, lan tỏa đến một bộ phận doanh nghiệp, thu hút được người sử dụng lao động hưởng ứng và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về cơ sở, vật chất cho người lao động rèn luyện đảm bảo sức khỏe để lao động sản xuất đạt hiệu quả cao.

Ông Phạm Chí Tâm cho rằng, các động tác tập thể dục có tác dụng thư giãn cơ bắp, tinh thần, giúp người lao động hưng phấn trong làm việc, góp phần giảm thiểu các bệnh suy giãn tĩnh mạnh, thoái hóa đốt sống cổ… Nhất là với công nhân, người lao động khối văn phòng, ngành da giày, dệt may, chế biến thủy hải sản, giáo viên cần thường xuyên vận động, nâng cao sức khỏe để tái tạo sức lao động và phòng tránh bệnh nghề nghiệp.

Từ việc rèn luyện thân thể "Khỏe để lao động sản xuất", Công đoàn Công ty Cổ phần cơ khí thương mại Đại Dũng, Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân Quận 3, Co.op mart Nguyễn Đình Chiểu đã tổ chức thành hội thao, hội thi đồng diễn thể dục nhằm tạo sân chơi giao lưu, giải trí lành mạnh cho người lao động. Nhiều đơn vị vận dụng những hình thức mới, lạ như: xây dựng video clip tập thể dục, thi ảnh đẹp tập đồng diễn, thể dục hay chạy trực tuyến “Mỗi bước chân – một tấm lòng”…

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần cơ khí thương mại Đại Dũng, việc kết hợp tập các động tác thể dục với nhạc nền sôi động, vui nhộn giúp công nhân viên chức lao động vui vẻ, sảng khoái tinh thần, hào hứng hơn sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Tập thể dục giữa giờ, “Khỏe để lao động sản xuất” còn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay./.

      Thanh Vũ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm